Sinh hoạt những chuyên đề từ thực tiễn

Cập nhật 18/9/2022, 09:09:42

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nói chung, sinh hoạt chuyên đề nói riêng là một trong những giải pháp cần thiết nhằm củng cố năng lực lãnh đạo, phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức cơ sở đảng, đúng với tinh thần Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Đây cũng là nhiệm vụ thường xuyên được cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn tỉnh Gia Lai chú trọng thực hiện trong những năm qua. Phản ánh nội dung này ở Đảng bộ huyện Phú Thiện.

Làng King Pêng, xã Chư A Thai đã bước vào năm thứ 4 từ sau khi thực hiện xây dựng nông thôn mới theo Chỉ chị 12 của Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống 86 hộ dân với hơn 340 khẩu, chủ yếu là đồng bào Ba Nah tại đây đã có những thay đổi khác trước, cả về nhận thức đến hành động…

Tuy nhiên, Chi bộ, Ban Nhân dân làng King Pêng vẫn còn nhiều việc phải làm, khi vấn đề vệ sinh môi trường chưa được giải quyết triệt để. Vẫn còn gia đình chưa có công trình phụ, khoảng 70% hộ dân vẫn chưa biết phân loại và xử lý rác thải hợp lý. Điều này về lâu dài, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến bộ mặt thôn làng, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của Nhân dân… Đây chính là lý do mà Chi ủy Chi bộ làng King Pêng hôm nay lựa chọn chuyên đề: “Thu gom, phân loại rác thải – quyết tâm thực hiện tiêu chí 17 về môi trường” cho buổi sinh hoạt.  Nhiều ý kiến thảo luận đã được đưa ra, trong đó có những khó khăn, có cả những đề xuất giải pháp thực hiện. Quyết tâm của đảng viên và người đứng đầu một số tổ chức chính trị là vận động mỗi hộ dân đóng góp 50 ngàn đồng để 100% sẽ có được thùng chứa rác và xử lý đúng quy cách.

Ông Nguyễn Văn Giáo, Bí thư Chi bộ King Pêng, Chư A Thai, Phú Thiện cho biết: “Khi mà lựa chọn nội dung cho việc sinh hoạt chuyên đề, chi ủy đều tính đến tính  khả thi,vấn đề thực tế đang tồn tại trong khu dân cư. Như vậy thì đảng viên đều có thể tham gia ý kiến, bày tỏ quan điểm để xây dựng và hiện thực hóa”.

Ông Trần Quang Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện cho biết: “Đảng bộ xã gồm 6 chi bộ trực thuộc, thực hiện sinh hoạt chuyên đề chúng tôi tổ chức mỗi quý một lần, lựa chọn những chuyên đề thiết thực, ví dụ như tham gia xây dựng nông thôn mới, các tiêu chí chương trình mục tiêu quốc gia. Tại các thôn có người kinh sinh sống là các chuyên đề về hiến đất để ổn định đời sống người dân. Qua đó xác định được những phần việc cụ thể trong cán bộ, đảng viên”.

Bên cạnh những chuyên đề gắn với thực tế địa bàn, hướng đến giải quyết triệt để những vấn đề còn tồn tại ở khu dân cư, Đảng ủy các địa phương, đơn vị trực thuộc Huyện ủy Phú Thiện hướng dẫn các chi bộ chú trọng xây dựng những nội dung sinh hoạt tư tưởng, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn thấm nhuần đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm chắc những điều đảng viên không được làm. Từ đó, luôn tự soi, tự sửa, đề phòng những biểu hiện suy thoái về lối sống. Đặc biệt nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, sáng tạo trong chuyên môn, gương mẫu trong công việc. Định kì hàng quý, các chuyên đề sẽ được xây dựng bởi đội ngũ những cấp ủy viên có năng lực, tổ chức sinh hoạt chất lượng ngay trong những buổi sinh hoạt thường kì của Chi bộ.

Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Bí thư Chi bộ trường THCS Hoàng Hoa Thám, xã Ia Ke, Phú Thiện nói: “Sinh hoạt chuyên đề được chi bộ chúng tôi tổ chức mỗi quý, bám sát hướng dẫn của đảng ủy cấp trên, như tự soi tự sửa, học tập làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó đảng viên có ý thức hơn trong nhiệm vụ của mình, nhất là những chuyên đề gắn với nhiệm vụ chuyên môn”.

Đảng bộ huyện Phú Thiện có 40 tổ chức cơ sở đảng, hơn 2.811 đảng viên. Nhờ chú trọng thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng chi bộ đảng, trong đó, trọng tâm là thực hiện nghiêm Nghị quyết số 22 của Ban chấp hành TW về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Cấp ủy chú trọng sinh hoạt chuyên đề thường xuyên nên chất lượng tổ chức đảng và đảng viên không ngừng được cải thiện. Năm 2021, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng tại Phú Thiện, có 95% tổ chức,79% đảng viên đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có nhiều tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ông Vũ Hồng Duy – Phó Bí thư Huyện ủy Phú Thiện cho biết: “Sinh hoạt chuyên đề được Ban Thường vụ huyện ủy coi là nhiệm vụ thường xuyên và làm chất lượng trong những năm gần đây, đặc biệt từ sau khi có Nghị quyết số 22 của Ban Chấp hành TW Đảng và Chỉ thị số 10. Thông qua những chuyên đề sinh hoạt, nhiều nơi đã giải quyết được những vấn đề mà lâu nay tồn tại, vướng mắc. Đó là điều mang lại lợi ích thực tế rất cần được phát huy”.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, sinh hoạt chuyên đề ở Phú Thiện vẫn còn một số hạn chế như việc chuẩn bị nội dung chưa kỹ, vẫn còn những chi bộ chưa thực sự quan tâm và nhận thức đúng về vị trí, vai trò ý nghĩa của sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chuyên đề còn mang tính chất chỉ tiêu, nên chưa thu hút được đảng viên tham gia thảo luận…Đây cũng chính là những nội dung đang được Ban Thường vụ huyện ủy chỉ đạo khắc phục kịp thời, nhằm đưa sinh hoạt chuyên đề thực sự là một trong những điểm nhấn trong giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên trên địa bàn trong thời gian tới./.

 Minh Lý, Viễn Khánh

Trả lời