Hiện nay, Gia Lai đang vào mùa thu hoạch nông sản, để ngăn chặn tình trạng xe chở quá khổ, quá tải, vi phạm trật tự an toàn giao thông, chính quyền các huyện phía Đông Nam của tỉnh Gia Lai và lực lượng Cảnh sát giao thông đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các mặt công tác không để xảy ra tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Niên vụ thu hoạch mía năm nay, Công ty cổ phần nông nghiệp AgriS Gia Lai dự kiến tiêu thụ khoảng hơn 1 triệu tấn mía. Công ty đã ký hơp đồng với gần 200 xe ô tô tải vận chuyển mía đến nhà máy. Để đảm bảo siết chặt tình trạng xe chở quá khổ, quá tải, Công an các huyện: Krông Pa, Phú Thiện, Ia Pa, Chư Sê và thị xã Ayun Pa cùng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã tổ chức ký kết công tác phối hợp ngăn chặn tình trạng xe chở quá khổ, quá tải. Chính quyền các địa phương cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt các mặt công tác.
Ông Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Ia Pa trao đổi: “Thời điểm thu hoạch mía, mì và các nông sản trên địa bàn Huyện uỷ, UBND huyện Ia Pa đã chỉ đạo giao từng nhiệm vụ vụ thể cho các ban, ngành chức năng, vừa thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho chủ ruộng mía, tài xế và các hợp tác xã vận tải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về TTATGT. Đặc biệt, Công an cấp xã, Công an cấp huyện đã phát huy cao tinh thần, trách nhiệm trong tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ công tác; hàng ngày, hàng tháng có báo cáo cụ thể cho Ban chỉ đạo của huyện.”
Bà Trần Thị Lê – Phó Giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai cho biết: “Ngay từ đầu mùa vụ chúng tôi đã ký kết với tài xế, hợp tác xã vận tải và Cảnh sát giao thông các cấp, nhằm hạn chế tối đa xe chở mía quá khổ, quá tải. Đặc biệt, chúng tôi đã có các quy định, chế tài, không thu mua đối với xe chở quá khổ, quá tải, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm tài xế, chủ phương tiện trong quá trình bốc xếp, vận chuyển mía. “
Bên cạnh đó, để đảm bảo kểm soát xe chở quá khổ, quá tải trọng, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã phân công, cắt cử cán bộ phối hợp với Công an các huyện, thị xã Ayun Pa tổ chức tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 25 và các tuyến đường liên xã, liên huyện, đường Đông Trường Sơn…; lập chốt cân tải trọng, kiểm soát tất cả các khung giờ trong ngày, kết hợp với tuyên truyền cho các tài xế chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ.
Anh Trần Văn Thức – Tài xế xe tải nói: “Bản thân anh em tài xế chúng tôi cũng thường xuyên nhắc nhở lẫn nhau chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ; đặc biệt không chở quá khổ, quá tải, hạn chế lưu thông vào những khung giờ cao điểm; luôn làm chủ tốc độ và không vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện.”
Trung tá Lê Công Ngọc – Đội trưởng, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai thông tin: “Để siết chặt tình trạng xe chở nông sản nói chung và chở mía rói riêng không vi phạm quá khổ, quá tải, chúng tôi đã phối hợp điều tra cơ bản, nắm rõ các phương tiện vận tải trên địa bàn để chủ động thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đối với chủ phương tiện. Kiểm soát chặt chẽ các phương tiện từ các địa phương khác đến địa bàn để vận chuyển nông sản. Đồng thời phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an các huyện, thị xã Ayun Pa lập chốt để kiểm soát trên các tuyến đường liên xã, liên huyện và tuyến quốc lộ để kiểm soát hạn chế tối đa vi phạm và tai nạn giao thông, đảm bảo tốt TTATGT trên địa bàn.”
Được biết, từ đầu mùa vụ thu hoạch mía trên địa bàn phía Đông Nam của tỉnh Gia Lai đến nay, Đội Cảnh sát giao thông được bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã phối hợp với Công an các địa phương phát hiện, lập biên bản và nhắc nhở hơn 40 trường hợp tài xế chở quá khổ, quá tải; buộc hạ tải hàng chục tấn mía và các loại nông sản khác.
Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và tinh thần, trách nhiệm cao trong công tác của lực lượng Cảnh sát giao thông, tình hình trật tự an toàn giao thông tiếp tục được giữ vững ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hoá, nông sản; góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Hữu Trường