Thời gian qua, các quy định của pháp luật về lĩnh vực kinh doanh theo phương thức đa cấp đã được siết chặt hơn. Bên cạnh đó việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo đã giúp người dân ý thức được rủi ro khi tham gia vào các hoạt động bán hàng đa cấp. Trao đổi với phóng viên Đài PT-TH Gia Lai, Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai Phạm Văn Binh cho biết, để hoạt động này đi vào khuôn khổ, ngành chức năng đã và đang triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm siết chặt hoạt động kinh doanh đa cấp, đồng thời ngăn chặn các hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép.

Phóng viên: Thưa, ông có thể cho biết thực trạng hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại Gia Lai cũng như công tác quản lý những hoạt động này?
Ông Phạm Văn Binh – Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai: Hiện Gia Lai có 12 doanh nghiệp tham gia bán hàng đa cấp, tuy nhiên chỉ có 1 doanh nghiệp có chi nhánh, còn lại 11 doanh nghiệp uỷ quyền cho các cá nhân có hộ khẩu thường trú tại Gia Lai làm người đại diện. Hiện nay định kỳ hàng tháng chúng tôi yêu cầu các doanh nghiệp bán hàng đa cấp cung cấp danh sách đối tượng tham gia kinh doanh và thời hạn tham gia kinh doanh để quản lý. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua cũng có nhiều kênh, phương tiện thông tin quảng bá, quảng cáo các hình ảnh về kinh doanh đa cấp chưa đúng với thực tiễn. Và những trường hợp như trước đây việc kinh doanh đa cấp họ cũng ít thông báo với chính quyền địa phương, gây khó khăn cho hoạt động quản lý của các cơ quan nhà nước. Từ việc tổ chức kênh mua bán, thông tin về thị trường, sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan để quản lý cũng rất khó khăn. Trước tình hình đó, thời gian vừa qua dưới sự chỉ đạo của Bộ Công thương và UBND tỉnh, ngành Công Thương cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức quản lý lại việc bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh, từng bước đưa hoạt động này đi vào đúng thực chất của nó.
Phóng viên: Vậy ông có thể cho biết Sở Công Thương Gia Lai đã có những giải pháp cụ thể như thế nào để siết chặt kinh doanh theo phương thức đa cấp?
Ông Phạm Văn Binh – Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai: Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở đó, Sở Công Thương đã ban hành kế hoạch triển khai Đề án trong giai đoạn 2021-2025 theo lĩnh vực quản lý của ngành, trong đó tập trung một số việc: Thứ nhất, tập trung công tác tuyên truyền về hoạt động kinh doanh đa cấp, đối với tất cả doanh nghiệp, người dân và đối tượng tham gia bán hàng đa cấp. Cụ thể, hàng tháng chúng tôi thiết lập kênh thông tin, các cơ quan truyền thông Báo Gia Lai, Đài PT-TH Gia Lai những thông điệp, thông tin về hoạt động kinh doanh đa cấp. Đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp tham gia kinh doanh đa cấp khi tổ chức các hoạt động hội nghị, hội thảo phải đăng ký với cơ quan nhà nước và chúng tôi trực tiếp tham gia nắm các hoạt động của họ. Thứ 2, hướng dẫn đôn đốc các doanh nghiệp tổ chức trên lĩnh vực kinh doanh đa cấp hãy thực hiện đúng quy định, nội dung mà mình đã đăng ký bán hàng đa cấp. Thứ 3, chúng tôi đã đưa ra các kênh thông tin cảnh báo những vấn đề như hoạt động kinh doanh trá hình, hàng gian, hàng giả, hàng nhái trên hoạt động kinh doanh đa cấp mà lợi dụng vào đó để quảng bá chất lượng sản phẩm ngoài tiêu chuẩn đã đăng ký. Thứ tư, thường xuyên trao đổi thông tin trong quản lý, đặc biệt nhất là sắp đến đây chúng tôi sẽ có quy chế hành động phối hợp với các cơ quan liên quan nhằm đưa hoạt động kinh doanh đa cấp đúng theo quỹ đạo. Kết hợp với đó thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý những vi phạm để bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của những người hoạt động kinh doanh chân chính.
Phóng viên: Trên thực tế, hiện nay vẫn còn tồn tại hoạt động kinh doanh đa cấp trá hình, vậy ông có khuyến cáo gì đối với người dân để tránh sập bẫy những kênh bán hàng đa cấp biến trướng?
Ông Phạm Văn Binh – Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai: Việc đầu tiên vẫn là ý thức, nhận thức của con người nên chúng tôi tập trung vào công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân khi đi mua những mặt hàng đa cấp cần phải tìm hiểu rõ nguồn gốc, xuất xứ và hoạt động kinh doanh đa cấp đó có được cấp phép hay không. Đồng thời, những sản phẩm mà họ đã đăng ký thường là những sản phẩm đã được đăng ký bảo hộ có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, cho nên mọi người dân khi mua phải kiểm tra hàng hóa đúng nguồn gốc, đúng xuất xứ và đúng tiêu chuẩn. Sắp tới chúng tôi sẽ phối hợp với Cục cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu hơn nữa cho lực lượng quản lý, các doanh nghiệp cũng như người dân để họ hiểu hơn hoạt động kinh doanh đa cấp.
Phóng viên: Cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi!
Lê Thư – Ksor Tuối