Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ được xem là sẽ tạo điều kiện nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng nói chung và rau, hoa, cây ăn quả nói riêng; là tiền đề để phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, chất lượng cao.

Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy chế biến chuối xuất khẩu và phát triển vùng sản xuất chuối, cây ăn quả tập trung, ứng dụng công nghệ cao tại khu vực cánh đồng An Phú” là 1 trong nhiều dự án của Đề án “Phát triển sản xuất rau, hoa và cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2030, định hướng đến năm 2040”. Theo đó, dự kiến giai đoạn I của dự án (2021-2025) có quy mô diện tích 650 ha, dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 448,5 tỷ đồng; và giai đoạn II (từ năm 2026 trở đi), có quy mô diện tích khoảng 1.000 ha với dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 241,5 tỷ đồng. Dự báo phát triển khoa học công nghệ trên lĩnh vực nông nghiệp trong thời gian tới sẽ theo hướng ứng dụng công nghệ cao, trọng tâm là công nghệ sinh học giống để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng; đẩy mạnh thực hiện chương trình sản xuất nông nghiệp an toàn theo tiêu chuẩn GAP, Organic./.
Mỹ Tiến, R’Piên