Với mong muốn hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên tại địa phương, nhất là thanh niên người DTTS có việc làm ổn định, phát triển kinh tế, anh Minh Gia Thiện ở xã Ia Tôr, huyện Chư Prông đã có ý tưởng cho thanh niên mượn dê giống để nuôi. Mục đính của ý tưởng này là tạo sinh kế, cùng sẻ chia để giúp thanh niên phát triển kinh tế từng bước thoát nghèo ổn định cuộc sống.
Từ khi biết được anh Minh Gia Thiện, chủ trang trại dê ở xã Ia Tôr, huyện Chư Prông giúp thanh niên có hoàn cảnh khó khăn mượn dê giống để nuôi, phát triển kinh tế, hàng ngày trang trại của anh Thiện đón rất nhiều thanh niên đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm cũng như ý tưởng chăn nuôi dê.
Anh Ksor Hậu – Làng Neh Xo, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông chia sẻ: “Nghe nói anh Thiện sẽ cho mượn dê giống về nuôi nên mình đến tham quan mô hình và tìm hiểu cách chăm sóc dê. Tham quan thăm mô hình nuôi dê của nhà anh Thiện mình rất thích, mình hy vọng sẽ được mượn dê để nuôi để phát triển kinh tế”.
Vốn là một thanh niên thuộc hộ nghèo, được hỗ trợ vay vốn để phát triển kinh tế nên anh Thiện thấu hiểu được việc cần thiết có một “điểm tựa”, một “chiếc cần câu” để những thanh niên nghèo, thanh niên có hoàn cảnh phát triển kinh tế.
Xuất phát từ điều này, anh đã nảy ra ý tưởng cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn mượn dê giống để nuôi. Vì dê là vật nuôi có sức đề kháng cao, ít bị dịch bệnh, thức ăn dễ kiếm, chi phí đầu tư thấp. Với ý tưởng này, anh Thiện dự định sẽ hỗ trợ mỗi hộ thanh niên có nhu cầu một con dê cái giống, sau khi dê sinh sản ra một cặp sẽ chia đôi cho người nuôi một con, người cho mượn một con, riêng dê giống sẽ được trả lại cho anh Thiện để tiếp tục hỗ trợ cho hộ thanh niên nghèo khác nuôi.
Anh Minh Gia Thiện, Thôn 4, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông nói: “Từ mô hình sẵn có mình rất muốn anh em địa phương, nhất là anh em xã nhà cùng nhau xây dựng kinh tế và mình sẵn sang hỗ trợ anh em thanh niên chuồng trại, kỹ thuật và con giống nếu có nhu cầu. Mình thấy mô hình này đang có xu hướng phát triển. Thanh niên nào có nhu cầu nuôi dê thì thứ nhất là con giống thì mình sẽ giao dê giống để nuôi đến khi sinh sản chia đôi còn dê mẹ thì trả lại”.
Hiện trang trại dê của anh Thiện có khoảng 50 con đang sinh trưởng, phát triển tốt. Việc giúp thanh niên mượn dê giống để nuôi của anh Thiện đã nhận được sự ủng hộ của Đoàn thanh niên xã và hiện đã có một số thanh niên trong xã đăng ký mượn dê giống.
Anh Hồ Tiến Đạt, Bí thư Đoàn xã Tôr, huyện Chư Prông cho biết: “Để khơi dậy phong trào lập thân, lập nghiệp thì trong xã triển khai mô hình hộ thanh niên giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế. Trong đó tập trung vào đi tham quan và sau khi tham quan thì tinh thần thanh niên được đẩy lên với khát vọng vươn lên làm giàu. Mô hình theo tôi đánh giá hay và hiện đã có một số bạn đoàn viên thanh niên đăng ký. Sau khi có danh sách đăng ký đoàn xã sẽ khảo sát và trước khi đưa con giống về thì đòi hỏi gia đình phải làm chuồng trại, đồng thời sẽ sẽ tư vấn về các thức làm chuồng, chăm sóc”…
“Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau”, có lẽ đây là điều mà anh Thiện mong muốn khi đưa ra ý tưởng cho thanh niên khó khăn trên địa bàn xã mượn dê giống. Và hy vọng với mô hình này, trong một tương lai không xa, khi đến Ia Tôr những trang trại nuôi dê do thanh niên làm chủ sẽ ngày một phát huy hiệu quả. Góp phần đưa phong trào thanh niên hỗ trợ nhau phát triển kinh tế trên con đường lập thân, lập nghiệp ngày một phát triển./.
Lê Thư, Minh Vũ