Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học tỉnh Gia Lai vốn được xem là một sân chơi nhằm khơi dậy sự sáng tạo đối với những em học sinh có niềm đam mê nghiên cứu khoa học. Thế nhưng, qua 7 lần tổ chức, những bước tiến vượt bậc đã mang đến cho cuộc thi một vị thế mới. Gia Lai đã sẵn sàng thể hiện vị thế ấy trong cuộc thi KHKT cấp quốc gia sắp được tổ chức tại Huế vào những ngày cuối tháng 3 này.

Gặp mặt, tuyên dương đội tuyển trước thềm Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học cấp quốc gia năm học 2020 – 2021 cho thấy sự quan tâm và kỳ vọng của Ngành GD – ĐT Gia Lai dành cho sân chơi trí tuệ này. 2 giáo viên hướng dẫn và 4 em học sinh là chủ nhân của 2 đề tài xuất sắc nhất được lựa chọn từ cuộc thi cấp tỉnh sẽ có thêm động lực để tự tin và quyết tâm hơn để chinh phục những đỉnh cao mới ở một sân chơi lớn hơn.
Em Đào Lê Anh Quân, HS lớp 10 A Trường THPT Chuyên Hùng Vương, TP.Pleiku cho biết: “Ở vòng thi cấp tỉnh chúng em đã lọt vào top 5 đội đạt giải nhất của tỉnh và may mắn được lựa chọn trong 2 đội được thi cấp quốc gia. Từ sau cuộc thi cấp tỉnh đó, trước kỳ thi cấp QG chúng em vẫn phải bổ trợ thêm nhiều thứ để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi cấp QG của mình. Như chỉnh sửa poster, chuẩn bị tiếng Anh và kiến thức để làm hành trang bước vào kỳ thi cấp QG sắp tới”.
Em Nguyễn Hoa Như Ngọc, HS lớp 10 A Trường THPT Chuyên Hùng Vương, TP.Pleiku cho biết: “Chúng em xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thầy cô giáo trường THPT Chuyên Hùng Vương đã giúp em có cơ hội nghiên cứu tại Viện Hàn lâm KHKT ở Hà Nội và nghiên cứu với các thầy ở đó và góp phần rất nhiều cho đề tài này và cũng hỗ trợ kiến thức mang lại thành tích tốt cho em và bạn, cho tỉnh, cho Sở và trường THPT Chuyên Hùng Vương”.
Kỳ vọng là điều dễ hiểu khi năm vừa qua, Gia Lai đã vươn lên thứ hạng 12 trên tổng số 67 đơn vị tham gia Cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học với 100% đề tài đạt giải. Đặc biệt, 2 năm liên tiếp, Gia Lai vinh dự được Bộ GD – ĐT lựa chọn đại diện cho Việt Nam tham gia cuộc thi ở cấp quốc tế Intel Isef. Đây là những thành tích rất đáng tự hào và được nhiều chuyên gia trong lĩnh vực này đánh giá cao.
TS Trần Nhật Tân, Giám đốc TT đảm bảo chất lượng Đại học Duy Tân Đà Nẵng, Thành viên BGK Cuộc thi KHKT tỉnh Gia Lai năm 2021 đánh giá: “Các đề tài ở vòng thi cấp tỉnh mình nghĩ là khá đồng đều và khá tốt so với mặt bằng các tỉnh khác có một số đề tài phải nói là khá xuất sắc và nó thể hiện được tầm vóc và quy mô của đề tài. Không chỉ đơn thuần là sự trải nghiệm của HS mà các em thực sự đã hướng đến các bài toán mà những nhà KH đang đối mặt để phải giải quyết và giải quyết những vấn đề hết sức thiết thực trong cuộc sống”.
Nhìn lại cuộc thi sáng tạo KHKT của tỉnh Gia Lai qua 7 năm tổ chức không khỏi bất ngờ về sự phát triển không chỉ về quy mô với số lượng các đề tài ngày một nhiều, bao quát ngày một rộng hơn các lĩnh vực khoa học mà còn ở chất lượng các dự án nhờ sự đầu tư về cả trí tuệ, thời gian và chi phí nghiên cứu. Ở kỳ tổ chức năm 2021, có tới 100 dự án ở 16 lĩnh vực tham gia, phần lớn đều có hàm lượng khoa học cao, đầu tư chiều sâu và liên quan đến các vấn đề mang tính thời sự. Theo đó, 2 đề tài xuất sắc nhất được lựa chọn để tham gia cuộc thi cấp quốc gia năm nay càng được kỳ vọng sẽ tiếp tục gặt hái thành công.
Ông Hà Ngọc Dư, Phó trưởng Phòng GD trung học, Sở GD – ĐT Gia Lai, Trưởng đoàn Gia Lai tham gia cuộc thi KHKT cấp quốc gia cho biết: “Với nhiệm vụ của năm học 2020 – 2021 thì lĩnh vực KHKT được đặc biệt quan tâm với định hướng đổi mới CT GD phổ thông theo GD STEM. Đây là một trong những nội dung được ngành quan tâm song song với HS giỏi quốc gia về văn hóa. /Với 2 dự án xuất sắc nhất này thì Ngành GD cũng kỳ vọng sẽ đạt kết quả mà lãnh đạo ngành mong muốn và các em sẽ cố gắng đạt được thành tích cao nhất có thể”.
Cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học sẽ được tổ chức tại Huế từ 25 – 27/3 tới đây. Hi vọng sự quan tâm động viên của lãnh đạo Sở GD – ĐT Gia Lai sẽ tiếp thêm lửa cho đội tuyển để không chỉ đạt thành tích tốt nhất mà còn tiếp tục khẳng định vị thế của một địa phương dù không có nhiều điều kiện thuận lợi song đã có sự đầu tư đúng hướng cho sân chơi trí tuệ này./.
Hòa Giang,Viễn Khánh