Tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng; năng động, sáng tạo trong liên kết sản xuất; nhiều nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thành công khi xây dựng được những mô hình vườn cây trồng đem lại thu nhập tiền tỷ. Từ phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được triển khai nhân rộng, các cấp hội nông dân tỉnh Gia Lai đã mang lại luồng sinh khí mới cho nông dân không ngừng sản xuất, kinh doanh giỏi, giảm nghèo bền vững.
Nằm ngay trung tâm khu sản xuất đồi Độc Lập, thuộc Tổ dân phố 1, thị trấn Chư Prông, vườn sầu riêng 5 ha của gia đình chị Nguyễn Thị Thúy Hồng như một điểm nhấn ấn tượng. Cuối vụ thu hoạch nhưng trái vẫn trĩu cành, là điểm đến của nhiều thương lái, nhà vườn muốn học hỏi kinh nghiệm. Năm nay, vườn cây bước sang năm thứ 7, với hơn 700 cây sầu riêng Thái. Sản lượng vườn cây cho thu hoạch đạt khoảng 75 tấn. Với giá bán tại vườn là 82-85 ngàn đồng/kg, dự tính cho gia đình nguồn thu hơn 6 tỷ đồng, chưa trừ chi phí.
Chị Nguyễn Thị Thúy Hồng – Tổ 1, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông nói: “Năm nay vườn cây cho thu nhập cao nhất từ trước đến nay. Nhìn chung mình phải đầu tư vất vả những năm đầu thôi, còn lại vào thời kỹ kinh doanh thì chỉ đầu tư căn bản. Thuốc BVTV, phân bón thì mình cũng liên kết mua chính hãng và mua được giá tốt.”
Với mô hình sản xuất cà phê hữu cơ của nông dân trẻ Đoàn Anh Tuấn, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, hơn 9 ha cà phê hàng chục năm nay được chăm sóc, phát triển tốt. Nhiều diện tích trong số này đã đạt chứng nhận uy tín từ các nước châu Âu. Liên kết cùng 7 hộ dân trong vùng để sản xuất cà phê hữu cơ, hàng năm sản phẩm cà phê của anh được nhiều doanh nghiệp uy tín trong và ngoài nước tìm mua với giá cao. Không dừng lại ở việc bán sản phẩm thô, để thỏa mãn đam mê với cà phê, anh đã mua sắm thêm máy rang, xay và các thiết bị cần thiết để chế biến sâu, thành phẩm hoàn thiện nhiều sản phẩm từ cà phê để đưa ra thị trường. Vườn cây hữu cơ cho anh nguồn thu nhập luôn cao hơn giá cà phê thị trường.
Anh Đoàn Anh Tuấn – Thôn 1, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa nói: “Hiện gia đình có 9 ha cà phê, đã đạt chứng nhận hữu cơ của Mỹ và EU là 5,5 ha, năm nay tôi tính sẽ mở rộng theo đánh giá là 2 ha nữa. Hiện tại gia đình có tổng lợi nhuận sau trừ chi phí là 1,5 tỷ đồng, gia đình hướng đến hữu cơ và chế biến sâu.”

Nhờ thị trường nông sản ổn định với giá cả ở mức cao hơn các năm, nông dân Gia Lai đang có những vụ thắng lợi. 2 năm qua, nông dân Gia Lai đã tạo lập những đột phá ngoạn mục khi phát triển đúng định hướng trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh liên kết sản xuất, phát triển sản phẩm nông nghiệp với quy mô lớn, bám sát nhu cầu thị trường. Số lượng nông dân đăng kí và đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đều tăng qua các năm. So với giai đoạn trước, số hộ có thu nhập từ 200 – 300 triệu đồng tăng hơn 4.400 hộ; từ 500 triệu đồng đến 01 tỷ đồng tăng gần 2.300 hộ; và hộ thu nhập trên 01 tỷ đồng tăng 72% so với giai đoạn trước.
Ông Trương Thanh Hoài – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chư Sê trao đổi: “Qua một số những mô hình, trở thành điểm sáng nhân rộng trên địa bàn huyện. Họ thành công thì tạo động lực để hội viên thi đua làm theo, hỗ trợ nhau cùng phát triển, góp phần đưa xã hội phát triển lên một hình thái mới, cao hơn. Thông qua phong trào có sự gắn kết, tương trợ nhau để cùng nhau vượt qua khó khăn.”
Phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã tạo động lực, khí thế thi đua, khát vọng thoát nghèo, vươn lên làm giàu, phát huy được tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, vượt khó của nông dân. Đồng thời góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế-xã hội của Gia Lai trong những năm qua./.
Minh Lý – Viễn Khánh