Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số (CĐS), xây dựng chính phủ số, phát triển kinh tế số, xã hội số. Tại Gia Lai, để tăng tốc phát triển bền vững, tỉnh xác định CĐS là động lực để góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội. Để có góc nhìn tổng quan về các sản phẩm, giải pháp, mô hình CĐS, phát triển kinh tế số cho các ngành, lĩnh vực; sáng nay (24/10), tại TP.Pleiku, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thảo với chủ đề “Sản phẩm, giải pháp công nghệ số Make in Viet Nam – Động lực cho thúc đẩy lĩnh vực ưu tiên phát triển tại địa phương”. Trước khi Hội thảo diễn ra, đồng chí Bùi Hoàng Phương – Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã tham quan, tìm hiểu các sản phẩm và giải pháp công nghệ số được trưng bày, giới thiệu tại Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Tuyên và đại diện Bộ Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở NN&PTNT, Sở Y tế, Hiệp hội Doanh nghiệp các tỉnh khu vực miền Trung-Tây Nguyên; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Gia Lai và các tổ chức, doanh nghiệp liên quan.
Tham quan, tìm hiểu các sản phẩm và giải pháp công nghệ số trên một số lĩnh vực được trưng bày, giới thiệu tại Hội thảo; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Bùi Hoàng Phương đánh giá cao các sản phẩm và giải pháp công nghệ số “Make in Viet Nam” và hi vọng các sản phẩm, giải pháp công nghệ số này sẽ góp phần tạo động lực cho thúc đẩy lĩnh vực ưu tiên phát triển tại Gia Lai trong thời gian tới.
Phát biểu chào mừng Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Anh cho biết: Thực hiện Chương trình chuyển đổi số (CĐS) quốc gia, tỉnh Gia Lai đã tích cực xây dựng hành lang pháp lý và tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy CĐS. Tỉnh cũng xác định các lĩnh vực ưu tiên và thúc đẩy CĐS trong các lĩnh vực: Nông nghiệp, Giáo dục, Y tế, Du lịch, Tài chính ngân hàng…đúng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành và đạt được một số kết quả bước đầu.
Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Quá trình CĐS trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã và đang thay đổi cách thức hoạt động của các cơ quan nhà nước, giúp nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường sự minh bạch và luôn giữ quan điểm xuyên suốt là lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, đối tượng phục vụ để thực hiện CĐS. Hiệu quả thiết thực của CĐS ngày càng lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Gia Lai và đã mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các doanh nghiệp đã sử dụng các nền tảng số trong sản xuất kinh doanh, kê khai thuế điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt… Các sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP địa phương cũng tiếp cận, tham gia các nền tảng thương mại điện tử…”
Công nghệ số đang tác động mạnh mẽ đến cuộc sống và mang đến những lợi ích to lớn. Theo đó, ứng dụng công nghệ số và CĐS trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội đã và đang mang lại những thay đổi lớn, nâng cao hiệu suất cũng như hiệu quả hoạt động; đã hình thành các mô hình hoạt động kinh doanh theo hướng đổi mới, sáng tạo. Đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) trên địa bàn tỉnh Gia Lai, CĐS sớm nhất và toàn diện là các ngân hàng thương mại, đặc biệt là các ngân hàng ở nhóm “Big 4”; đồng thời hiện nay có trên 70% SME đã tiếp cận sử dụng các nền tảng số ít nhất là một ứng dụng. Tuy nhiên, CĐS của đa số SME vẫn còn ở mức độ thấp, việc ứng dụng đồng bộ hóa các nền tảng trong suốt chuỗi sản xuất-tiêu thụ chưa nhiều; các doanh nghiệp siêu nhỏ tham gia CĐS còn ít.
Ông Nguyễn Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai phát biểu: “Theo đánh giá của chúng tôi, hiện giờ thị trường đã bắt đầu ấm lên, cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp (DN) bắt đầu mở rộng ra. Nếu có điều kiện về lợi nhuận và tài chính, các doanh nghiệp sẽ tự thân tham gia mạnh CĐS để đạt hiệu quả kinh doanh hơn trong thời gian tới. Hy vọng rằng sẽ có nhiều hội thảo như hôm nay để đơn vị có thể giới thiệu các sản phẩm ứng dụng của họ để các nhà DN có thể tiếp cận và CĐS theo ý của mình. Các DN nhỏ và vừa có những khó khăn nhất định, nhưng điều này đã trở thành nhu cầu tự thân rồi thì tự DN sẽ vận động để tiếp cận để CĐS thôi nếu không muốn bị tụt hậu, vì CĐS là điều kiện cần trong tổ chức sản xuất, kinh doanh.”
Các tham luận và các ý kiến tại Hội thảo cũng đã nhấn mạnh: CĐS đã trở thành xu hướng tất yếu của mọi lĩnh vực và nhu cầu ứng dụng công nghệ số để phát triển kinh tế; là bài toán mà doanh nghiệp công nghệ số cần tìm hiểu và nắm bắt rõ. Mang đến Hội thảo nhiều sản phẩm và giải pháp công nghệ số Make in Viet Nam trên các lĩnh vực như: Trí tuệ nhân tạo AI cho thủ tục hành chính công kết nối Cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp; Chuyển đổi hạ tầng số và an toàn thông tin cho ngành sản xuất và công nghiệp; Ứng dụng công nghệ bản đồ số – Giải pháp cho bài toán quản lý khu công nghiệp; MobiAgri – Nền tảng nông nghiệp số; hệ thống quản trị năng lượng mặt trời mái nhà phân tán; Số hóa liên kết chuỗi giá trị nông sản chủ lực của Gia Lai để đáp ứng Tiêu chuẩn xuất khẩu của Liên minh châu Âu…; các doanh nghiệp công nghệ số kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá, đưa hoạt động CĐS vươn tới mục tiêu mới.
Ông Trần Văn Thành – Phó Giám đốc Kỹ thuật Viettel IDC chi nhánh phía Nam, Tập đoàn Viettel phát biểu: “Đến với Hội thảo hôm nay, chúng tôi đem đến 1 hệ sinh thái sản phẩm về dự toán đám mây và trung tâm dữ liệu Make in Việt Nam. Chúng tôi có hơn 60 sản phẩm, toàn bộ đều do kỹ sư Việt Nam nghiên cứu, phát triển, được Bộ TT&TT cấp giấy chứng nhận sản phẩm make in Việt Nam. Đây là niềm tự hào không chỉ của Viettel mà của các DN Việt nói chung đủ sức cạnh tranh cả thị trường trong nước và cà quốc tế///Giải pháp của chúng tôi tập trung giải quyết 2 vấn đề chính: Thứ nhất liên quan đến hạ tầng, đảm bảo dữ liệu cho người dân, doanh nghiệp và thứ 2 về an toàn thông tin.”
Ông Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc HD Bank chi nhánh Gia Lai phát biểu: “Trong năm 2023, HD Bank được Chính phủ lựa chọn phối hợp với Bộ Công an để thực hiện Đề án 06 về CĐS của đất nước. Trong đó, HD Bank với giải pháp kios thông minh để áp dụng cho ngành y tế. Trên địa bàn tỉnh, HD đã triển khai thành công tại Trung tâm Y tế huyện Chư Sê, mang đến tiện ích cho người dân đến khám bệnh tại cơ sở y tế. Ngay sau Hội thảo này, chúng tôi sẽ triển khai tại Trung tâm Y tế thành phố Pleiku. Đây là một trong những giải pháp được đánh giá là tiện ích cho cơ sở y tế trong việc quản lý dữ liệu số hóa và tiện ích cho người dân trong việc khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế. Với những chương trình Hội thảo như thế này có ý nghĩa rất thiết thực, góp phần lan tỏa đến các cơ sở, cơ quan quản lý nhà nước, các DN; đặc biệt phục vụ tốt hơn công tác quản lý số hóa trên địa bàn.”
Theo xu thế thời đại, hoạt động CĐS tại Gia Lai trong khoảng một thập niên trở lại đây đã có bước phát triển; tuy nhiên kết quả đạt được trong thời gian qua mới là giai đoạn đầu trong tiến trình phát triển CĐS. Những hoạt động kết nối, chia sẻ định hướng, mô hình CĐS trong quản lý nhà nước, thúc đẩy kinh tế số, hỗ trợ các đơn vị, địa phương, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được tiếp cận các sản phẩm, giải pháp công nghệ số “Make in Viet Nam” sẽ tạo động lực cho thúc đẩy lĩnh vực ưu tiên phát triển tại địa phương; góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong thời gian tới.
Tại Hội thảo, Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HD Bank) đã trao tặng 04 kiosk y tế thông minh cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, Bệnh viện Nhi Gia Lai, Trung tâm Y tế TP. Pleiku và Trung tâm Y tế huyện Chư Sê. Đây là dòng sản phẩm chuyên dụng phục vụ các mô hình CĐS theo chương trình CĐS quốc gia. Kiosk với các thiết kế đặc biệt, có nhiều tính năng chuyên dụng như đọc căn cước công dân thẻ chip 18 trường dữ liệu, xác thực khuôn mặt, in phiếu, đọc QRCode… được lắp ráp và thi công theo tiêu chuẩn ISO quốc tế. Hiện nay đã có 157 cơ sở y tế xác nhận đăng ký triển khai, tương ứng với 220 kiosk, hứa hẹn là mô hình chuyển đổi số tiêu biểu trên lĩnh vực y tế trong thời gian tới./.
Mỹ Tiến – Ngô Thanh – R’Piên – Thanh Sáng