Người dân ở xã Ia Peng, huyện Phú Thiện đang rất bức xúc bởi vụ việc liên quan đến ông Nguyễn Thanh Cường, nguyên Chủ tịch UBND xã Ia Peng, hiện đương chức Chủ tịch UBND xã Ia Piar, huyện Phú Thiện cùng đơn vị thi công đã sai phạm nghiêm trọng trong việc thi công công trình xây dựng kênh mương thủy lợi tại xã Ia Peng để biến thủ số tiền gần 1 tỷ đồng của Nhà nước và nhân dân đóng góp.

Theo kết luận mới đây của Thanh tra huyện Phú Thiện, ông Nguyễn Thanh Cường và đơn vị thi công đã có hành vi sai phạm nghiêm trọng trong việc thi công 2 km kênh mương này
Trong 2 năm 2013 và 2014, tại xã Ia Peng, huyện Phú Thiện được thi công 2 km kênh mương nội đồng theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” do ông Nguyễn Thanh Cường khi đó là Chủ tịch UBND xã Ia Peng, nay đương chức Chủ tịch UBND xã Ia Piar làm chủ đầu tư. Theo kết luận mới đây của Thanh tra huyện Phú Thiện, ông Nguyễn Thanh Cường và đơn vị thi công đã có hành vi sai phạm nghiêm trọng trong việc thi công 2 km kênh mương này. Cụ thể không thi công phần đáy của kênh mương có chiều rộng 1 m bằng bê tông đá, độ dày 30cm, cùng với thi công không đúng theo thiết kế một số hạng mục khác nhưng vẫn quyết toán khống để biến thủ số tiền gần 1 tỷ đồng trong tổng kinh phí đầu tư hơn 2 tỷ đồng để xây dựng 2km kênh mương này.
Ông Lê Văn Đáo- Chánh Thanh tra huyện Phú Thiện cho biết: “Trong quá trình thanh tra thì phát hiện chủ đầu tư họ làm sai thiết kế, thiếu đi phần đấy, lẽ ra phần đấy dưới đó là 1 m. Đầu tiên là lớp đá 4×6, sau đó là lớp đá hộc, rồi xây 2 cái thành, mỗi bên 30cm, lòng kênh 40 cm nhưng họ làm thiếu đi phần đáy”.
Hậu quả của việc không xây dựng phần đáy và một số hạng mục khác thi công không đúng theo thiết kế và chất lượng kém là nhiều đoạn của kênh mương nay thành hình chữ V, bị xiêu vẹo; đặc biệt một số đoạn đã bị sập đổ. Ban giám sát thi công công trình này khi đó đã bị vô hiệu hóa.
Ông Đặng Quang Tường- Chủ tịch Hội CCB xã Ia Peng, huyện Phú Thiện cho biết: “UBND xã cử đại diện các đoàn thể để tham gia giám sát công trình nhưng UBND dấu toàn bộ thiết kế, chúng tôi không được biết, chỉ nói xây thế này, xây thế kia thôi. Chúng tôi đã có ý kiến nhiều lần trong các hội nghị là công trình xây dựng như thế là không đảm bảo theo thiết kế… Bức xúc nữa của anh em là phát hiện việc xây dựng công trình không đảm bảo, đã đề xuất với Chủ tịch UBND xã nhưng không được chấp nhận, tiến hành nghiệm thu bí mật lúc nào chúng tôi không biết”.
Người dân ở xã Ia Peng băn khoăn, bức xúc bởi vụ việc này diễn ra từ năm 2013 nhưng tại sao đến đầu năm 2016 các ngành chức năng mới vào cuộc?
Điều kiện kinh tế của phần lớn người dân trong xã Ia Peng còn nhiều khó khăn nhưng bà con chấp hành rất tốt việc đóng góp kinh phí để cùng Nhà nước làm kênh mương thủy lợi phục vụ sản xuất. Bởi vậy việc đầu tư xây dựng theo kiểu rút ruột công trình như thế này đã gây cho bà con nhiều bức xúc.”
Ông Đào Minh Châu- Thôn trưởng thôn Bình Trang, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện cho biết: “ Chúng tôi nhiều lần phản ánh trong các buổi tiếp xúc cử tri về việc công trình xây dựng như thế nhưng không có kết quả gì, không ai trả lời cho dân biết. Chúng tôi đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét lại các công trình vì đã bị “rút ruột” quá nhiều”.
Về vụ việc trên, theo Thanh tra huyện Phú Thiện: “Chủ đầu tư và đơn vị thi công có dấu hiệu của tội “cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”” theo quy định tại điều 165 Bộ Luật Hình sự.
Chưa dừng lại ở đó, cũng theo kết quả thanh tra của Thanh tra huyện Phú Thiện, từ năm 2012 đến năm 2015 UBND xã Ia Peng (khi đó do ông Nguyễn Thanh Cường làm chủ tịch) đã lập hàng loạt chứng từ khống, thu chi ngân sách sai nguyên tắc để trục lợi và “rút ruột” ngân sách hơn 242 triệu đồng.
Ông Nguyễn Anh Tuấn- Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện cho biết: “Về sai phạm trong thi công xây dựng kênh mương thủy lợi tại xã Ia Peng, UBND huyện Phú Thiện đã yêu cầu Thanh tra huyện lập hồ sơ vụ việc trên chuyển cơ quan điều tra Công an huyện khởi tố làm rõ sai phạm để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Còn đối với sai phạm trong thu chi ngân sách tại xã Ia Peng, UBND huyện đã chỉ đạo các tập thể và cá nhân có sai phạm khẩn trương khắc phục sai phạm, nộp số tiền sai phạm vào tài khoản thanh tra huyện”.
Vụ việc sai phạm nghiêm trọng liên quan đến ông Nguyễn Thanh Cường, nguyên Chủ tịch UBND xã Ia Peng, nay đương chức Chủ tịch UBND xã Ia Piar, huyện Phú Thiện đã tác động không tốt đến tâm lý và ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tin của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên xã Ia Peng. Các ngành chức năng cần khẩn trương vào cuộc để sớm đưa vụ việc trên ra ánh sáng của pháp luật./.
Hà Đức – R’Piên