Sách với cuộc sống hiện đại

Cập nhật 21/4/2016, 10:04:26

Ngày nay, với sự phát triển như vũ bão của khoa học và công nghệ – nhất là sự bùng nổ thông tin của các trang mạng xã hội- sự đa dạng của truyền hình và các phương tiện nghe nhìn khác, đã khiến nhiều người, nhất là giới trẻ dần quên đi giá trị của sách. Vậy, liệu có phải sách đang mất dần vị trí độc tôn của nó trong nền văn hoá hay không? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu vấn đề này qua phóng sự sau đây.

 

Tại các Nhà sách lượng khách vào tìm đọc và mua sách rất ít

Dạo quanh một số nhà sách lớn trên địa bàn thành phố Pleiku, chúng ta có thể thấy một thực tế đó là lượng khách vào tìm đọc và mua sách rất ít. Khác với vài chục năm về trước, thị trường sách hiện nay vô cùng phong phú về nội dung cũng như hình thức, thế nhưng vẫn chưa lôi kéo được bạn đọc đến với sách. 

Hiện nay, đại đa số giới trẻ Việt Nam nói chung và ở Gia Lai nói riêng thường chỉ đọc những thứ dễ đọc như truyện tranh, truyện tình cảm nhẹ nhàng của các tác giả Việt Nam, Trung Quốc thuộc thế hệ 7X, 8X, hay các tác phẩm theo trào lưu.

Anh Trần Văn Bảo – Giám đốc Nhà sách Fahasa chi nhánh Gia Lai cho biết: “Một cuốn sách, một tác giả họ thường có gửi một tâm tư, nguyện vọng của người ta, những điều bọn trẻ học được ở đây cũng khá bổ ích. Như về cách sống, cách đối nhân xử thế, tùy theo thể loại tác giả viết, nhưng mà đa số tác giả trẻ hiện nay thường chạy theo xu thế.Những bài học trong sách của tác giả trẻ hiện nay nó không sâu sắc bằng sách của các tác giả trước đây, sách bây giờ nó giống như thời vụ”.

Một thực trạng đáng báo động, đó là việc các bạn trẻ đang phụ thuộc quá nhiều vào các loại hình truyền thông hiện đại. Thay vào việc lên thư viện hoặc ra các hiệu sách để mua sách chuyên ngành, các cuốn sách về văn hóa- giáo dục…đa số bạn trẻ dành thời gian lướt facebook, chơi game online, đọc sách trực tuyến. Dẫn đến, văn hóa đọc đang đứng trước nguy cơ bị mai một bởi sự lấn át của các phương tiện nghe nhìn quá nhiều, quá hấp dẫn.

 Anh Đăng Văn Mân – Phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku nhìn nhận: “Văn hóa đọc sách hiện nay của người dân Việt Nam còn nhiều hạn chế, ví dụ như lớp trẻ hiện nay đa phần tìm kiếm sách qua các thông tin điện tử, mạng internet, tuy nhiên trên mạng cũng có nhiều thông tin bất cập. Nếu biết cách truy cập thì chúng ta có thể tìm được những thông tin bổ ích, bên cạnh đó có những thông tin không được chọn lọc kỹ nên giới trẻ rất dễ bị sa ngã vào những trang mạng không đảm bảo.”

Theo chị Đinh Thị Trang Nhung – Phường Đống Đa, thành phố Pleiku: “Những thông tin trên trang mạng đưa ra đôi khi nó gây ảnh hưởng đến một trào lưu, mà đôi khi cái trào lưu đấy, xu hướng theo số đông ấy nó gây ảnh hưởng đến tâm lý, nó không được tốt lắm”.

Trong xã hội thông tin hiện đại, thời gian đọc sách và độc giả có thể bị co hẹp lại. Tuy nhiên, điều quan trọng là sách vẫn có những tính năng không thể thay thế được bằng các phương tiện nghe nhìn và chúng ta cần tạo ra một nhận thức rộng rãi trong xã hội về sách.

Ngày hội sách và văn hóa đọc diễn ra trên cả nước, ngày hội trao đổi sách tại các trường học, đơn vị quân đội, thư viện sách lưu động hy vọng sẽ là những liệu pháp hiệu quả giúp giới trẻ quan tâm nhiều hơn nữa đến sách và văn hóa đọc.

Nói về mục đích của Ngày hội sách Chị Nguyễn Thị Thủy – Giám đốc Thư viện tỉnh Gia Lai cho biết: “ Trưng bày sách vào ngày 21/4 tại đường Anh Hùng Núp, Quảng trường Đại Đoàn Kết, thư viện tỉnh tham gia 2 gian hàng với trên 1.000 đầu sách đầy đủ các thể loại như văn học, nội trợ, y học, các loại sách tham khảo cho học sinh để nhằm đưa đến cho bạn đọc nhiều thể loại sách phong phú. Qua đó, bạn đọc có ý thức, điều kiện hiểu biết về vai trò của thư viện. Mặt khác nhằm góp phần vào phong trào đọc sách báo của học sinh, sinh viên kể cả người dân bình thường. Nên tôi thấy việc trưng bày lưu động như thế này hết sức ý nghĩa.”

Ðã đến lúc cần định hướng cho người đọc nói chung và bạn đọc trẻ nói riêng, việc đọc sách không phải là theo trào lưu, mà còn giúp nâng cao nhận thức, tích lũy tri thức và nuôi dưỡng tâm hồn cho mỗi con người. Và thực sự chúng ta cần có một sự nhìn nhận và suy ngẫm một cách nghiêm túc về văn hóa đọc sách của giới trẻ hiện nay./.

Bích Thủy – Huy Toàn

Trả lời