Sắc màu Gia Lai qua 2 Lễ hội hoa dã quỳ và cỏ hồng

Cập nhật 30/12/2017, 20:12:09

Năm 2017 được xem là năm có nhiều dấu ấn đối với ngành du lịch tỉnh Gia Lai. Không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai – vùng đất Tây Nguyên giàu truyền thống và đậm đà bản sắc văn hóa, một Gia Lai đang trên đà phát triển mà nhiều cảnh đẹp thiên nhiên ban tặng cho Gia Lai cũng đã tạo nên những nét rất riêng của du lịch Gia Lai.

Tuy lần đầu tiên được tổ chức, song Lễ hội hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah năm 2017 và du lịch đồi cỏ hồng huyện Đak Đoa đã góp phần tạo thêm những điểm nhấn ấn tượng trong các hoạt động cũng như điểm đến du lịch của tỉnh Gia Lai… Được hòa mình vào thiên nhiên, vào cỏ cây hoa lá mang đậm hương đồng gió nội, trong những ngày diễn ra lễ hội, hàng ngàn du khách trong và ngoài nước đã đến Gia Lai để tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa dã quỳ, của cỏ hồng xen lẫn trong những đồi thông nên thơ… Những hoạt động, lễ hội du lịch này đã góp phần thúc đẩy phát triển ngành du lịch ở các địa phương nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung, tạo nên những con số ấn tượng trong hoạt động du lịch của tỉnh. Theo đó, trong năm 2017, Gia Lai đã đón hơn 500.000 lượt khách, tăng 22,5% với doanh thu từ các hoạt động du lịch và dịch vụ ước đạt 245 tỉ đồng, tăng 24% so với năm 2016. Đây được xem là động lực để du lịch Gia Lai tiếp tục cất cánh bay cao, bay xa hơn nữa trong thời gian tới./.

Thiên Thanh, Xuân Huy

Trả lời