Rộn ràng ngày hội văn hoá trên sông Pô Cô

Cập nhật 05/11/2022, 18:11:01

Sáng nay (05/11), UBND huyện Ia Grai tổ chức Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô lần thứ III và Liên hoan văn hóa cồng chiêng năm 2022 tại làng Dăng, xã Ia O, huyện Ia Grai. Tham dự Lễ khai mạc Hội thi có các đồng chí: Huỳnh Quang Thái – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Thái Thanh Bình – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh Uỷ; Huỳnh Thế Mạnh – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và đại diện lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, cùng đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh.

Đây là lần thứ 3 Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô được UBND huyện Ia Grai tổ chức. Năm nay, hội đua có sự tham gia tranh tài của 30 đội và càng hấp dẫn hơn khi có sự góp mặt của các tay chèo đến từ một số địa phương lân cận như: Huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai), huyện Ia H’Drai (tỉnh Kon Tum). Thời tiết đẹp càng tạo tinh thần hứng khởi cho các vận động viên và sự nhiệt tình cổ vũ của người dân và du khách.

VĐV Rơ Mah Chuyên – Đội thuyền làng Bi,  xã Ia O, huyện Ia Grai chia sẻ: “Trước khi đến với hội thi thì đội cũng lên đây tập luyện để thi đấu được tốt nhất. Mình rất là vui khi được tham gia hội thi đua thuyền trên chính quê hương mình.”

VĐV Ksor Hoeng –  Đội thuyền làng Bi,  xã Ia O, huyện Ia Grai phấn khởi nói: “Mình đăng ký đến với hội thi thì thắng thua không quan trọng, mà chỉ thi đấu hết mình, vui là chính thôi.

Khi tiếng trống hội vang lên cũng là lúc các cuộc tranh tài bắt đầu. Trên đường đua ở cự ly 1.400 m đôi nam, các tay chèo đã cho thấy sức dẻo dai, sự phối hợp nhịp nhàng, chuyên nghiệp với những cuộc tranh đua quyết liệt, đem đến khán giả những khoảnh khắc ấn tượng khó quên. Dòng sông Pô Cô tĩnh lặng thường ngày nay trở nên náo nhiệt bởi tiếng reo hò, cổ vũ, tạo ra bầu không khí lễ hội đặc trưng nơi miền biên giới Ia Grai.

Ngay trên sông lúc này là cuộc đua của 6 đội nam ở bảng A. Các tay chèo sẽ hoàn thành 2 vòng đua với chiều dài là 1.400 m. Đội về đích ở vị trí thứ nhất sẽ nhận được tiền thưởng 3 triệu đồng, nhưng với các vận động viên thắng thua không quan trọng, mà thông qua lễ hội này họ mong muốn gửi đến bạn bè và du khách nết đẹp văn hoá của đất và người Ia Grai – vùng đất  gắn liền với dòng sông Pô Cô huyền thoại, ghi dấu chiến công của Anh hùng lái đò A Sanh.

Anh Nguyễn Chinh Chiến – Du khách tỉnh Kiên Giang bày tỏ: “Lần đầu tiên được tham gia hội đua thuyền em thấy không khí rất hào hứng, sôi nổi và rất vui. Ngoài đua thuyền thì em rất ấn tượng với cồng chiêng và các sắc màu văn hoá nơi đây. Là người làm du lịch, qua đây em sẽ giới thiệu nhiều hơn đến du khách biết về cồng chiêng Gia Lai nhất là khi về địa phương Kiên Giang.”

Cùng với sức hấp dẫn của các cuộc đua thuyền độc mộc dưới sông, Nhân dân và du khách còn được hoà mình vào không khí lễ hội tưng bừng, đậm sắc màu truyền thống. Trong đó, điểm nhấn đặc sắc là không gian văn hóa Tây Nguyên đa màu sắc, từ các hoạt động: Diễn xướng cồng chiêng; biểu diễn nhạc cụ dân tộc, tạc tượng gỗ dân gian. Bên cạnh đó, du khách còn được tham gia phiên chợ nông sản địa phương; thưởng thức các món ăn đặc sản của Tây Nguyên, kết hợp  tham quan tour du lịch các điểm đến nổi tiếng ở huyện biên giới Ia Grai như: Thác Mơ, thác Ia Blố, thác 3 tầng và Rừng lùn, di tích Bến đò A Sanh…

Nghệ nhân Rơ Châm Ty – Làng Nú, xã Ia Krái, huyện Ia Grai chia sẻ: “Rất vui hôm nay làng có hội, mình tham gia tạc tượng, mặc áo thổ cẩm để giới thiệu cho mọi người biết văn hoá truyền thống dân tộc. Nếu ai muốn đi tham quan cảnh đẹp mình sẵn sàng dẫn đi.”

Ông Đỗ Văn Đông – Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai thể hiện quyết tâm: “Huyện đã tuyên truyền, huy động sự tham gia của tất cả các địa phương, số lượng các đội đua thuyền  năm nay thì tăng hơn gấp đôi so với năm ngoái, đây là điều thành công. Trong những năm tới huyện sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng về quy mô của lễ hội…Huyện đặt mục tiêu trong định hướng phát triển du lịch đến năm 2025, mỗi năm sẽ hu hút  gần 20 nghìn du khách đến với Ia Grai. Trên cơ sở đó huyện đã chỉ đạo quy hoạch, xây dựng hai điểm di tích là Bến đò A Sanh và Di tích lịch sử chiến thắng Chư Nghé; các điểm danh lam thắng cảnh như thác Mơ,  thác Chín tầng… Với mục tiêu là tạo ấn tượng đẹp nhất khi du khách đến với địa phương.”

Qua 3 lần tổ chức, Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô đã lớn mạnh cả về quy mô  và chất lượng,  khâu tổ chức bài bản. Qua đó, đã phản ánh đậm nét sắc màu văn hoá trong đời sống của cư dân Jrai bản địa; thể tinh thần đoàn kết, truyền thống cách mạng của vùng đất Ia Grai bất khuất, kiên trung. Trở thành sự kiện văn hoá, du lịch có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản dân tộc và cũng là dịp để huyện Ia Grai quảng bá, thu hút du khách đến khám phá nét đẹp thiên nhiên, con người, văn hóa, lịch sử địa phương../.

 Kim Ngân – Quốc Linh – Ksor Tuối – Minh Trung

 

Trả lời