Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, những cựu chiến binh ở xã Ia Dơk, huyện biên giới Đức Cơ luôn tiên phong, gương mẫu trong các phong trào thi đua. Cựu chiến binh Rơ Mah Duen -Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh làng Dơk Ngol, xã Ia Dơk là một trong những điển hình như thế.
Ở xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, cựu chiến binh Rơ Mah Duen được nhiều người biết đến bởi ông là tấm gương làm kinh tế giỏi và nhiệt tình trong công tác hội. Với vai trò là Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh vừa là già làng, ông luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào ở địa phương. Là người lính cụ Hồ, cựu chiến binh Rơ Mah Duen luôn nỗ lực vượt qua khó khăn để phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, gia đình ông đang canh tác gần 7 héc ta cây trồng các loại như cà phê, cao su, điều. Mô hình này mang lại nguồn thu cho gia đình ông khoảng 700 triệu đồng mỗi năm.
Ông Rơ Mah Duen – Chi hội trưởng Chi hội CCB làng Dơk Ngol, xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ chia sẻ: “Tôi cố gắng phấn đấu, hồi xưa mình rất khó khăn, cơm ăn không có, áo mặc không có; mình suy nghĩ và mình cố gắng lao động sản xuất trồng vườn cây. Bắt đầu tôi trồng điều trước, tiếp tôi trồng cà phê. Mình làm ăn như thế nào mình tuyên truyền cho bà con làm đông xuân, làm cà phê, làm điều, tuyên truyền, vận động bà con nghe, làm theo tôi. Lúc thời gian đó vẫn làm thôn trưởng, tuyên truyền, vận động bà con trong làng đây, nhiều người biết, hiểu và làm theo nên bây giờ khá rồi”
Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Rơ Mah Duen cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên cũng như bà con trong làng chịu khó làm ăn, lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo. Ông cũng nhiệt tình giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cho bà con. Nhờ đó, hiện nay, nhiều hộ gia đình ở làng Dơk Ngol đã thoát nghèo và có cuộc sống khấm khá hơn. Tuy mới đảm nhiệm vai trò Chi hội trưởng Chi hội cựu chiến binh được gần 2 năm nay, nhưng ông Duen luôn tích cực triển khai các hoạt động, công tác của Chi hội gắn với các phong trào tại địa phương. Bản thân ông cũng tham gia Tổ hòa giải của làng Dơk Ngol và đã góp phần giải quyết ổn thỏa nhiều vụ mâu thuẫn, tranh chấp của người dân trong làng.

Ông Trương Quang Dũng – Phó Chủ tịch Hội CCB xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ cho biết: “Đồng chí Rơ Mah Duen là Chi hội trưởng Chi hội CCB của làng. Trong quá trình công tác đồng chí rất nhiệt tình, năng nổ. Với vai trò là Chi hội trưởng thì đồng chí luôn gương mẫu trong công tác cũng như trong phát triển kinh tế của gia đình, làm gương cho cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn làng Dơk Ngol thi đua xây dựng, phát triển kinh tế. Trong quá trình công tác, năm 2021 đồng chí đã tham gia Chi hội trưởng CCB làng Dơk Ngol thì đồng chí đã có những thành tích đáng kể. Trong làng, đồng chí cũng được bầu làm già làng, giải quyết những vấn đề vướng mắc trong làng”
Gương mẫu, nhiệt tình với các hoạt động tại địa phương; ông Rơ Mah Duen luôn được hội viên cựu chiến binh và bà con làng Dơk Ngol tin yêu, quý trọng. Cùng với những hội viên cựu chiến binh trên địa bàn, ông Rơ Mah Duen đang tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu, tiên phong trên mọi mặt trận; chung sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Mỹ Duyên – Thanh Tịnh