Chị Rơ Châm Sữa – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng Jurăng, xã Ia Ka, huyện Chư Păh không chỉ gương mẫu, nhiệt tình trong công tác hội mà còn là điển hình làm kinh tế giỏi, luôn được hội viên, dân làng tin yêu.

Mặc dù chỉ mới 30 tuổi nhưng chị Chị Rơ Châm Sữa đã được hội viên phụ nữ làng Jurăng tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng đã gần 2 nhiệm kỳ. Chị Sữa luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tuyên truyền, vận động chị em phụ nữ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; tham gia Câu lạc bộ xóa bỏ hủ tục lạc hậu và mô hình phụ nữ dân tộc thiểu số tiết kiệm từ 5 đến 10 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo. Nhờ vậy, 100% hội viên phụ nữ trong làng Jurăng đều có cuộc sống ổn định, tích cực tham gia các hoạt động của hội và địa phương.
Chị Rơ Châm Sữa – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng Jurăng, xã Ia Ka, huyện Chư Pah chia sẻ: “Bản thân tôi luôn luôn tuyên truyền cho hội viên làm ăn kinh tế giỏi và tôi làm gương cho hội viên làm theo. Hội viên phát triển kinh tế. Còn ma chay cưới hỏi thì hội viên cũng bỏ bớt hủ tục như đập bò, đập heo tổ chức dài ngày và chi tiêu tiết kiệm để làm ăn phát triển”.
Nhiệt tình với công tác Hội, chị Rơ Châm Sữa còn tích cực phát triển kinh tế gia đình. Trước đây, gia đình chị chủ yếu trồng những giống cây địa phương như lúa, mỳ không mang lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2016, chị vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội 40 triệu đồng để đầu tư trồng, chăm sóc 2 ha cà phê. Vừa làm vừa tích lũy, chị còn chăn nuôi thêm heo, bò, gà, có thu nhập ổn định hàng năm trên 200 triệu đồng mỗi năm. Từ kinh nghiệm sản xuất có được, chị thường xuyên hướng dẫn hội viên kỹ thuật trồng, chăm sóc cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Chị Rơ Châm H’Ken – Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Ka, huyện Chư Pah cho biết: “Chị Sữa là người đi đầu tuyên truyền cho chị em phụ nữa làng Jurăng. Gia đình chị cũng đi đầu trong việc vận động chị em dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ cách làm, chi tiêu tiết kiệm để vươn lên thoát nghèo bền vững. Chị làm việc này rất tốt. Chị Sữa cũng là một điển hình làm ăn kinh tế giỏi. Khi tiếp cận những việc trên hội triển khai thì chị về triển khai rất hiệu quả. Đó cũng là nhờ cách làm của chị”.
Với những đóng góp của mình, chị Rơ Châm Sữa đã được các cấp, các ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Đây là động lực để chị tiếp tục phấn đấu, luôn xứng đáng là tấm gương sáng để hội viên phụ nữ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số noi theo./.
CTV Diễm Ly- Bùi Đại