Rơ Châm Bưk làm kinh tế giỏi

Cập nhật 19/4/2023, 10:04:03

Hầu hết các hộ dân ở làng đặc biệt khó khăn đều thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo nhưng gia đình ông Rơ Châm Bưk ở làng Yút, xã Ia Phí, huyện Chư Păh lại là một hộ khá giàu của địa phương. Ông được người dân trong làng ngưỡng mộ vì luôn nỗ lực phát triển kinh tế và trở thành tấm gương sáng để người dân trong làng noi theo.

Ông Rơ Châm Bưk năm nay 42 tuổi, nhưng đã có cơ ngơi nhà cửa  khang trang. Nhìn vào căn nhà mới xây trị giá hơn 1 tỷ đồng ít ai biết rằng trước đây vợ chồng ông cũng rất khó khăn. Năm 1995, khi mới về làng Yút tái định cư, vợ chồng ông chỉ có hai bàn tay trắng, phải đi thuê đất trồng mỳ. Nhưng vốn là người không ngại khó, ngại khổ, dám nghĩ, dám làm cùng với đức tính cần cù, ham học hỏi, ông Bưk vừa làm mỳ, chăn nuôi trâu, bò; vừa nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Ia Ly. Không chỉ sản xuất giỏi, ông Bưk còn thu mua nông sản của bà con trong làng, sau đó bán lại cho các doanh nghiệp. Nhờ áp dụng mô hình tổng hợp, gia đình ông đã tích lũy mua được 5 ha đất rẫy đầu tư trồng cà phê, cao su, đến nay có thu nhập ổn định khoảng 600 triệu đồng/năm.

Ông Rơ Châm Bưk – Làng Yút, xã Ia Phí, huyện Chư Păh chia sẻ: “Đầu tiên 2 vợ chồng đi thuê đất trồng mỳ, làm được 2-3 năm thì đi rừng làm củi. Làm củi xong thì mua cái xà lang chuyển sang làm cá. Làm cá được 5 năm thì nghỉ mua chiếc xe đây. Tiền góp ít ít mua đất đai, vườn nhà ở. Hồi khổ thì cũng khổ nhưng giờ cũng đỡ rồi, kinh tế cũng đỡ rồi.”

Làng Yút, xã Ia Phí là làng đặc biệt khó khăn. Làng có trên 50% hộ nghèo và cận nghèo. Không cam chịu đói nghèo, ông Rơ Châm Bưk luôn nêu cao tinh thần tự giác, không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước để vươn lên làm giàu chính đáng. Ông tiên phong đi đầu trong việc dám nghĩ dám làm, đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình. Bản thân ông còn thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, tích cực giúp đỡ các gia đình còn khó khăn để cùng phát triển kinh tế.

Ông Rơ Châm Kiểu – Bí thư Chi bộ làng Yút, xã Ia Phí, huyện Chư Păh nhận xét: “Đối với gia đình Bưk thì trước đây cũng bàn tay trắng rồi cũng đi thuê, đi mướn đất của người ta để canh tác trồng mỳ. Trồng mỳ xong thì dần dân góp tiền mua đất. Mua đất đó trồng cà phê. Bưk làm kinh tế nói chung tuyệt vời. Bản thân Bưk tham gia đầy đủ các hoạt động trong thôn như tham gia họp hành, các phong trào khác. Bưk luôn luôn đi đầu hướng dẫn để người ta noi theo.”

Ông Rơ Châm Bưk là tấm gương sáng về dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực làm giàu chính đáng tại khu vực đặc biệt khó khăn. Ông là một trong những điển hình để nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số học tập và làm theo.

CTV Diễm Ly – Bùi Đại (Huyện Chư Păh)

Trả lời