Rộn ràng Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô tranh cúp A Sanh và Liên hoan Văn hoá Cồng chiêng huyện Ia Grai năm 2023

Cập nhật 17/11/2023, 16:11:21

Như tin đã đưa, sau thời gian chuẩn bị công phu, sáng nay (17/11), Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô tranh cúp A Sanh và Liên hoan Văn hoá Cồng chiêng huyện Ia Grai năm 2023 đã chính thức khai mạc tại làng Dăng (đọc là Tăng), xã Ia O, huyện Ia Grai. Dự lễ khai mạc có đồng chí Hồ Văn Niên – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và cấp uỷ, chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh; cùng đông đảo nhân dân và du khách gần xa đến dự hội. Chương trình đã được Đài PT-TH Gia Lai truyền hình trực tiếp và livestream trên các nền tảng Mạng xã hội Truyền hình Gia Lai; đồng thời được nối sóng trực tiếp với gần 20 Đài PT – TH trong nước.

Là sự kiện được huyện Ia Grai duy trì tổ chức thường niên, nhưng năm 2023 là lần đầu tiên mang tên: “Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô-tranh cúp A Sanh và Liên hoan văn hóa cồng chiêng”; đặc biệt đây còn là hoạt động điểm nhấn trong chuỗi sự kiện Tuần Văn hóa – Du lịch Gia Lai năm 2023.

Lễ khai mạc đã được mở đầu bằng Chương trình nghệ thuật đặc sắc, thể hiện đậm nét giá lịch sử, văn hoá, du lịch của vùng đất Ia Grai tươi đẹp, gắn liền với những chiến công của Anh hùng A Sanh – Người lái đò trên sông Pô Cô huyền thoại.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Ngọc Quý – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ia Grai khẳng định: Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô tranh Cup A Sanh và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng huyện Ia Grai năm 2023 nhằm bảo tồn nét đẹp văn hóa độc đáo của cư dân địa phương; là dịp để nhân dân và du khách được hội tụ, giao lưu văn hoá, hiểu hơn về vùng đất Ia Grai anh hùng.

Đồng chí Lê Ngọc Quý – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai phát biểu: “Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, những chiếc thuyền độc mộc của bà con dân làng đã trở thành phương tiện vận chuyển lương thực, đã đưa hàng ngàn bộ đội ta cùng vũ khí đạn dược qua sông đánh giặc, góp phần làm lên thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước,  mà anh hùng A Sanh là tiêu biểu cho ý chí quật cường và tinh thần yêu nước của nhân dân các dân tộc huyện Ia Grai. Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô nhằm bảo tồn nét đẹp văn hóa độc đáo của cư dân sống lâu đời trên địa bàn huyện./ Đây cũng là dịp để du khách khám phá nét đẹp thiên nhiên kỳ thú, nơi núi sông hòa quyện với tiếng chiêng, tiếng cồng bên ánh lửa bập bùng và thưởng thức men say hương rượu cần nồng nàn như níu bước chân du khách.”

Tiếng trống khai Hội rộn rã như thúc giục những tay chèo sẵn sàng cho những cuộc tranh tài trên đường đua xanh; tiếng trống cũng mời gọi du khách gần xa hòa mình vào không gian rộn ràng của lễ hội…

39 đội thi với 78 tay chèo đến từ các xã, thị trấn, trường học, đơn vị bộ đội trên địa bàn huyện Ia Grai và tỉnh bạn Kon Tum đã cùng nhau trổ tài. Tuy điều kiện thời tiết không được thuận lợi, gió mạnh, sóng khá lớn nhưng trên đường đua ở cự ly 1000 m đôi nam, các tay chèo đã cho thấy quyết tâm, sức mạnh dẻo dai, chuyên nghiệp với những cuộc bức tốc quyết liệt; ai nấy đều cố gắng hết sức để về đích sớm nhất.

VĐV Rơ Mah Nhung – Xã Ia Krái, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cho biết: “Các VĐV xã Ia Krái cũng có sự chuẩn bị kỹ càng để tham gia cuộc đua. Hôm nay trời gió hơi lớn nên cũng ảnh hưởng nhiều đến các tay chèo nhưng toàn đội cũng đã cố gắng hết sức để hoàn thành phần thi đúng như nội quy Ban tổ chức đã đề ra…”

VĐV Phạm Văn Ngọc – Xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai vui vẻ nói: “Rất vui, lần đầu tiên thật sự hơi run nhưng quyết tâm phải cố gắng, nhiệt tình để đem giải về cho xã mình, chứ 4 mùa giải vừa qua thì xã Ia O chưa có giải.”

Dòng sông Pô Cô thơ mộng, thường ngày tĩnh lặng là thế, hôm nay trở nên náo nhiệt, sôi động hẳn lên, bởi tiếng reo hò, cổ vũ, tạo ra bầu không khí lễ hội đặc trưng nơi miền biên giới Ia Grai. Từ người già đến thanh niên, học sinh ai cũng mang trong mình một niềm hứng khởi khi đến với lễ hội.

Đặc biệt, với những khán giả không thể có mặt trực tiếp để trải nghiệm lễ hội thì vẫn có thể cảm nhận trọn vẹn những thanh âm, sắc màu cuộc đua thuyền độc mộc trong chương trình được Đài PT-TH Gia Lai truyền hình trực tiếp và livestream trên các nền tảng Mạng xã hội Truyền hình Gia Lai.

Anh Nguyễn Văn Diệu – Du khách tỉnh Quảng Ninh bày tỏ: “Văn hoá ở mỗi vùng miền sẽ khác, độc mộc là nét đặc trưng ở đây, ở ngoài mình cũng có nhiều đua thuyền nhưng ở đây rất đặc biệt, lần đầu tiên mình được trải nghiệm, rất vui và mong các đội đua sẽ hoàn thành xuất sắc phần thi và đều giành chiến thắng.”

Ông Võ Quý – TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Cuộc đua thuyền được tổ chức, mình khán giả đi xem thì mình thấy rất hoành tráng, có vẻ đẹp của thiên nhiên, vẻ đẹp của cuộc đua thuyền và cũng là một chuyến du lịch, hành trình của mình cũng rất độc đáo.”

Bạn Siu Huyền – Thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai bày tỏ: “Lễ hội rất là nhộn nhịp, mọi người được giao lưu với nhau, hôm nay em rất là vui và cảm xúc rất là dâng trào.”

Hình ảnh dòng sông Pô Cô thơ mộng, gắn liền với những chiến công anh dũng của Anh hùng  A Sanh chèo thuyền độc mộc chở bộ đội quan sông đánh giặc thời đánh Mỹ xâm lược đã ăn sâu trong ký ức, trở thành niềm tự hào của biết bao người con Tây Nguyên. Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô tranh cúp A sanh và Liên hoan Văn hoá Cồng chiêng là “món ăn” tinh thần không thể thiếu của người dân Ia Grai, góp phần tô thắm hình ảnh quê hương Gia Lai đổi mới và phát triển…

Trong không khí rộn ràng của lễ hội, các trận đấu trên đường “đua xanh” vẫn đang tiếp tục diễn ra, kết hợp là chuỗi các hoạt động văn hoá, du lịch đặc sắc như: phiên chợ nông sản địa phương; tham quan tour du lịch với các điểm đến nổi tiếng ở huyện biên giới Ia Grai, trải nghiệm các hoạt động diễn xướng cồng chiêng; tạc tượng gỗ dân gian…

Kết quả của các trận đua thuyền độc mộc, cùng những sắc màu văn hoá độc đáo và lễ Bế mạc Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô tranh cúp A Sanh và Liên hoan Văn hoá Cồng chiêng huyện Ia Grai năm 2023 sẽ được THGL tiếp tục phản ánh trong các Chương trình Thời sự và cập nhật trên các nền tảng số của Truyền hình Gia Lai.

Kim Ngân – Quốc Linh – Huy Toàn

Trả lời