Với bàn tay khéo léo và tư duy của một người trẻ, chị Rmah H’Tuyết ở tổ dân phố 10, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện đã biến những sản phẩm thổ cẩm vốn thường sử dụng vào những dịp lễ trọng như: Lễ cưới, mừng nhà mới, lễ thổi tai, lễ mừng lúa mới,… của người Jrai trở thành sản phẩm hàng hóa, vừa tạo nguồn thu nhập cho gia đình vừa góp phần bảo tồn, quảng bá nét văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS tại địa phương.
Được bà và mẹ truyền dạy nghề dệt ngay từ nhỏ nên chị Rmah H’Tuyết có niềm đam mê đặc biệt với những nét hoa văn truyền thống trên trang phục thổ cẩm của người Jrai. Như một cơ duyên, năm 2013, chị được Ban giám hiệu Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Phú Thiện giao may gấp 50 áo thổ cẩm truyền thống cho học sinh; cùng với kinh nghiệm và sự hỗ trợ của mẹ, các chị em trong làng, chị Rmah H’Tuyết đã kịp thời gian hoàn thành đủ số áo nhà trường giao. Từ đó, chị đã mạnh dạn mở một cửa hàng tại nhà chuyên may, cung cấp đồ thổ cẩm truyền thống của người Jrai.
Chị Siu H’July – Tổ dân phố 1, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện chia sẻ: “Là người Jrai thì ai cũng mong muốn có một bộ trang phục thổ cẩm truyền thống để mặc trong các dịp lễ quan trọng, do đó, trước đây tôi và bà con thường mua ngoài chợ hay tại các cửa hàng may sẵn, tuy nhanh nhưng mặc không đẹp. Từ khi có cửa hàng chuyên may đồ thổ cẩm của chị H’Tuyết, tôi và bà con rất vui vì nó là nơi để chúng tôi có thể may những bộ đồ thổ cẩm truyền thống đẹp nhất mà còn góp phần bảo tồn văn hóa truyến thống của dân tộc mình”.
Với 4 thợ may phụ, hàng tháng cửa hàng của chị Rmah H’Tuyết cung cấp cho thị trường hơn 100 bộ trang phục thổ cẩm truyền thống, thu nhập hơn 50 triệu đồng. Ngoài ra, thông qua các kênh như Facebook, Zalo,…chị Rmah H’Tuyết liên kết với các cửa hàng trang phục ở các tỉnh, thành trong nước để cung cấp trang phục thổ cẩm truyền thống.
Chị Rmah H’Tuyết – Tổ dân phố 10, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện cũng cho biết: “Nhìn chung đến nay, cửa hàng may mặc thổ cẩm của gia đình đã đi vào hoạt động ổn định và được khách hàng tín nhiệm. Cùng với cách quảng bá truyền thống thì tôi cũng tìm các đầu mối tiêu thụ hàng hóa từ các tỉnh Đăk Lăk, Kom Tum, Yên Bái, Lào Cai,… để liên kết tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, một bộ quần áo thổ cẩm nữ được của hàng bán với giá 500 ngàn đồng, trang phục nam gồm áo và áo khoác ghi-lê được cửa hàng bán với giá 1,5 triệu đồng”.
Được biết tới đây, thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, huyện Phú Thiện sẽ lựa chọn sản phẩm quần áo thổ cẩm của chị Rmah H’Tuyết để trưng bày tại Hà Nội.
Ông Đinh Văn Chinh – Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện đánh giá: “Thời gian qua, cửa hàng thổ cẩm của chị H’Tuyết đã chung sức trong việc bảo tồn và quảng bá bản sắc văn hóa địa phương, cùng với đó cũng mở ra một hướng đi mới trong việc phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người dân địa phương. Với việc được lựa chọn là một trong các sản phẩm OCOP để trưng bày tại Hà Nội trong thời gian tới sẽ là động lực để địa phương có nhiều chính sách hỗ trợ, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của cửa hàng chị H’Tuyết nói riêng và hiệu quả công tác bảo tồn văn hóa truyền thống trên địa bàn”./.
CTV Bảo Anh (Huyện Phú Thiện)