Điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay lại đúng vào thời điểm bà con nông dân tiến hành tưới cà phê đợt 2, là môi trường rất thuận lợi để rệp sáp phát triển gây hại trên vườn cây. So với năm trước, năm nay rệp sáp xuất hiện sớm và diện tích vườn cây nhiễm bệnh tăng hơn. Theo dự báo nguy cơ rệp sáp lây lan trên diện rộng là rất cao nếu điều kiện nắng nóng tiếp tục kéo dài.

Toàn tỉnh đã có trên 3.015ha cà phê xuất hiện rệp sáp
Số liệu cập nhật của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (BVTV), tính đến ngày 22/02 toàn tỉnh đã có trên 3.015ha cà phê xuất hiện rệp sáp. Mặc dù diện tích nhiễm bệnh tăng cao hơn và xuất hiện sớm hơn so với năm trước nhưng mức độ nhiễm hiện tại chủ yếu đang ở mức độ nhẹ. Để hạn chế khả năng lây lan, nhiều nông dân đã chủ động xử lý môi trường kết hợp với các biện pháp hóa học.
Ông Lê Tất Đỗ, xã Ia H’Rung, huyện Ia Grai cho biết: “Như vườn nhà tôi hiện đã xuất hiện ở quả, ở dưới gốc cây. Hiện tại chúng tôi đang sử dụng sản phẩm Anboom. Phát hiện cây nào là chúng tôi xử lý”.
Ông Phan Văn Hoàng, xã Ia H’Rung, huyện Ia Grai cho biết: “ Khi gia đình phát hiện vườn cây bị rệp sáp, gia đình đã phun thuốc, phun thì thấy nó hết”.
Rệp sáp gây hại trên cà phê là loại bệnh khá phổ biến, song lại không khó để xử lý nếu được phát hiện sớm, xử lý kịp thời và đúng cách.
Ông Hà Ngọc Uyển, Chi Cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết: “ Về kỹ thuật để diệt trừ nên áp dụng biện pháp phun cục bộ và những nơi mới xuất hiện. Trong trường hợp vườn cà phê đã ra hoa và đã khô thì kết hợp với các lần tưới, dùng vòi nước có áp lực cao để xịt trước vào các hoa, và xịt phun thuốc thì con rệp dễ tiếp xúc với thuốc, như vậy hiệu quả diệt trừ cao”.
Theo dự báo tình hình nắng hạn và ảnh hưởng Elnino kéo dài, vì thế rệp sáp có khả năng sẽ phát triển mạnh và lây lan trên diện rộng. Vì vậy, bà con không nên chủ quan, cần thường xuyên thăm vườn, phát hiện sớm để có biện pháp can thiệp kịp thời.
Hồng Uyên -Nhật Thành