Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh từ trải nghiệm thực tế

Cập nhật 11/12/2023, 15:12:58

Nhằm giúp học sinh nâng cao kỹ năng sống, thư giãn sau những giờ học tập căng thẳng, các Liên đội trên địa bàn TP. Pleiku đã chú trọng tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế. Qua đó, tạo cơ hội để các em tiếp xúc với môi trường sống xung quanh, thêm sự gắn kết với bạn bè. Mới đây nhất, Cụm thi đua số 4 thuộc Hội đồng Đội TP. Pleiku đã tổ chức Chương trình Trải nghiệm sáng tạo “Em là bác nông dân nhí” tại Nông trại cà phê sạch Moon’s Cafe and Farmstay với sự tham gia của hơn 70 học sinh tiêu biểu của 10 trường TH và THCS trong cụm.

Tại hoạt động lần này, dưới sự hướng dẫn của nhân viên, tình nguyện viên tại nông trại, các em học sinh đã biết cách thu hái hạt cà phê cũng như lựa chọn những hạt cà phê đảm bảo chất lượng.

Em Kiều Quang Tùng – Lớp 5/1, Trường TH Hoàng Hoa Thám, TP. Pleiku chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em được đến thăm vườn cà phê và tự tay hái những hạt cà phê. Em thấy rất vui và thích thú. Em cũng cảm thấy trân trọng hơn những hạt cà phê mà người nông dân đã làm ra.”

Em Lê Phạm Thiên Kim – Lớp 4/1, Trường TH Anh hùng Núp, TP. Pleiku bày tỏ: “Đi hái cà phê rất là vui, được trải nghiệm với bạn bè giúp con có thêm kỹ năng về cuộc sống. Điều đặc biệt con được gặp gỡ các anh chị tình nguyện viên người nước ngoài, được giao tiếp bằng tiếng anh. Từ đó con thấy việc học tiếng anh thú vị hơn.”

Thông qua hoạt động thực tế, các em đã có góc nhìn cận cảnh hơn về cuộc sống của người trồng cà phê tại Gia Lai, hiểu thêm về công sức của nông dân. Từ đó, các em biết quý trọng giá trị của sức lao động. Những hoạt động sôi nổi trong một ngày trải nghiệm cũng đã giúp học sinh rèn luyện sức khỏe, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó và đặc biệt là có thêm vốn kiến thức nhà nông bổ ích.

Cô giáo Khương Thị Ngọc Ánh – Cụm trưởng Cụm thi đua số 4, Hội Đồng đội TP. Pleiku nói: “Các em là người con của Tây Nguyên, trên mảnh đất Gia Lai này thì cây cà phê là loại cây công nghiệp phổ biến cũng là ngành công nghiệp chủ đạo của tỉnh Gia Lai.Các con cũng chưa được tiếp xúc với việc trồng, chăm sóc, hái, lựa chọn cà phê. Với mong muốn giúp học sinh hiểu biết hơn về quá trình trồng, chăm sóc cũng như là sản xuất ra những hạt cà phê sạch để có những hương vị cà phê đến với người dân/ Giúp các em yêu quê hương của mình hơn, yêu mảnh đất Tây Nguyên của mình hơn và các em có định hướng trong tương lại phát triển nghề nghiệp, có thể là đi theo con đường phát triển cây cà phê ở địa phương.”

Hiện nay, việc tổ chức hoạt động trải nghiệm sống, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh ngày càng được các trường học quan tâm. Qua mỗi hoạt động, các em sẽ tích lũy thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm thực tế, đồng thời phát huy được thế mạnh cá nhân. Bên cạnh đó, với phương châm “Học mà chơi, chơi mà học”, những hoạt động ngoại khóa đã tạo thêm được sự hứng thú cho học sinh khi đến trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Linh Chi – Minh Trung

Trả lời