Rchăm Hlưng – Người con ưu tú của làng Bui

Cập nhật 30/5/2017, 09:05:56

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất của buôn làng, tuy học cái chữ chưa nhiều nhưng với suy nghĩ và việc làm thiết thực của mình ông luôn được bà con dân làng tin yêu và mến phục. Ông là Rchăm Hlưng – một cán bộ dân vận khéo, là trung tâm của khối đại đoàn kết và là tấm gương điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi của huyện Chư Pah…!

Ngồi trong ngôi nhà mới khang trang nổi bật giữa làng Bui, xã Nghĩa Hưng huyện Chư Pah, ít ai nghĩ rằng, những năm trước đây gia đình ông Rchăm H Lưng cũng là một hộ nghèo. Nhưng rồi, bằng ý chí, quyết tâm của người lính, ông đã bỏ nhiều thời gian, công sức đi nhiều nơi, tham quan, học hỏi kinh nghiệm những mô hình kinh tế hiệu quả ở các địa phương khác nhau.

Những chuyến đi càng làm ông Rchăm H Lưng sáng thêm cái dạ, từ đó, áp dụng cách làm mới; đưa giống cây, con mới vào phát triển kinh tế gia đình, giúp gia đình từng bước vươn lên thoát nghèo.

Ông  HLưng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah, Gia Lai cho biết: “Phải thay đổi từ nếp nghĩ đến cách làm, phải biết chọn cây gì, con gì cho có hiệu quả kinh tế, bản thân cũng khuyên bà con cùng nhau học tập, tham gia tập huấn để biết cách làm mới nhờ đó làm kinh tế mới đúng trọng tâm, trọng điểm, kinh tế trong làng nay thì đã khá hơn trức rất nhiều.”

Ông Rchăm H Lưng miệng nói, tay làm, nhà có 4 lao động chính nhưng diện tích canh tác lên đến hơn 5ha, trồng cà phê, hồ tiêu, riêng đối với cây chanh dây ông là người tiên phong của làng Bui đưa giống chanh dây mới vào trồng và tuyên truyền, hướng dẫn bà con làm theo. Trong quá trình trồng, vụ nào ông cũng bón phân đúng cách, bởi thế năng suất luôn cao. Nhờ chăm chỉ làm ăn, từ một hộ nghèo, đến nay gia đình ông đã vươn lên trở thành hộ giàu, với thu nhập hàng năm đạt vài trăm triệu đồng.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông còn tận tình chỉ dẫn bà con trong làng cách thức làm ăn, giúp hộ nghèo trong làng bằng cách cho mượn vốn để mua cây, con giống đến khi thu hoạch thì trả. Ông vận động bà con từ bỏ các hủ tục lạc hậu, biết ăn ở hợp vệ sinh,….ông còn trực tiếp cầm tay chỉ việc cho nhiều người, cứ thế bà con xem, bà con nghe, bà con hiểu rồi làm theo.

Bà Siu hyan, làng Bui, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah, Gia Lai nói: Trước đây già đình chỉ trồng lúa thôi, nay được H Lưng chỉ cách làm nay gia đình đã trồng tiêu, cà phê và làm chanh dây nữa, không còn đói, không sợ khổ nữa, nay cố gắng làm giàu thôi..!

Ông Võ Xuân Bảo,  Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN huyện Chư Pah, Gia Lai cho biết: “Những mô hình như của gia đình Rchăm H Lưng là rất tốt, đây cũng là một nhân tố điển hình mà chúng tôi sẽ tuyên truyền để nhân rộng từ đó tạo sự phát triển mạnh về kinh tế trong cộng đồng dân cư”.

Trong niềm vui của cuộc sống mới, bà con làng Bui ai cũng nhắt tên Rchăm H Lưng, bởi ông là người có công đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất đánh thức tiềm năng đất đai sẵn có của địa phương.

Vừa là Phó Chủ tịch mặt trận xã, vừa là người lớn tuổi, uy tín của làng Bui, trên cương vị nào ông Rchăm H Lưng cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, âm thầm và lặng lẽ ông như con ong chăm chỉ mang mật ngọt đến cho đời../.

Kim Ngân, Đoàn Bình.

Trả lời