Tình trạng rác thải trên các vỉa hè, đường phố đã và đang diễn ra khá phổ biến tại nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.Pleiku, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và cảnh quan môi trường. Chính vì vậy, để cải thiện thực trạng này, rất cần sự chung tay ý thức của mỗi người dân.

Trên vỉa hè, dưới lề đường… thậm chí ngay cả trên mặt đường rác thải tràn lan. Từng đống rác to, rác nhỏ với đủ loại rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng được tập kết kéo dài cả một đoạn đường, nước từ những đống rác rỉ ra tạo thành vũng, gây mùi hôi thối. Biển cấm cũng đã có, nhưng dường như đây chưa phải là cách, bởi rác vẫn cứ ngập tràn.
Bà Phạm Thị Nguyệt, phường Ia Kring, thành phố Pleiku bức xúc nói: “Tôi nói mà họ không nghe, họ cứ đổ mãi như thế, mà tôi cũng ra dọn miết thôi. Nhiều khi bốc mùi hôi thối lắm”.
Đặc biệt, dọc theo tuyến đường Lê Thánh Tôn, Cao Bằng, Trường Sa, từ KCN Diên Phú đến ngã ba đường Quốc lộ 14 rất dễ bắt gặp những bãi rác lớn nhỏ khác nhau, vừa làm ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan đô thị lại vừa tiềm ẩn tai nạn giao thông.Trong những ngày mưa kéo dài, tình trạng ô nhiễm môi trường từ các bãi rác tự phát càng trở nên nghiêm trọng hơn. Mặc dù người dân đã lên tiếng về tình trạng này rất nhiều nhưng lượng rác thải tại đây không giảm đi mà ngày càng tăng.
Bà Lâm Thị Thảo, phường Ia Kring, thành phố Pleiku cũng nói: “Mùa nắng bốc mùi hôi thối, bay vô nhà không chịu được, mùa mưa chảy nước ra”.
Ông Nguyễn Nghĩa, phường Ia Kring, thành phố Pleiku đề nghị; “Đề nghị tổ dân phố nhắc nhở bà con bỏ rác đúng nơi quy định, không vứt bừa bãi gây ô nhiễm môi trường”.
Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, trong đó hành vi vứt rác bừa bãi nơi công cộng sẽ bị phạt 5 triệu đồng. Tuy nhiên việc xử phạt hành vi này vẫn gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy để có thể cải thiện chất lượng môi trường, chỉ mỗi cơ quan chức năng là chưa đủ, nhất thiết phải nâng cao ý thức người dân trong vấn đề xả thải đồng thời huy động vai trò giám sát của tổ dân phố, khu dân cư trong việc tham gia phát hiện đối tượng xả rác nơi công cộng. Có như vậy mới hy vọng lập lại môi trường sống xanh, sạch cho thành phố hiện nay.
Nhâm Dung, R’Piên