Sáng nay (ngày 8/1), tại Thủ đô Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội gồm: Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự và chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Chính phủ và chính quyền địa phương. Dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu truyền hình tỉnh Gia Lai có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm: Nguyễn Thị Thanh Lịch, Nguyễn Hữu Quế và Dương Mah Tiệp.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, biểu dương Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sỹ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài về những nỗ lực, phấn đấu và những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2024, tạo nền tảng, động lực mới, khí thế mới, tâm thế mới cho việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030, tạo đà để hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra, đặc biệt là mục tiêu 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng và 100 năm thành lập nước. Trong bối cảnh nhiều khó khăn và thách thức nhưng chúng ta đã đạt được mục tiêu tổng quát đề ra và gặt hái nhiều kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực, trong đó hoàn thành và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch năm 2024. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; năm tăng tốc, bứt phá, về đích, đồng thời là năm tập trung tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; do đó cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương cần phải đổi mới mạnh mẽ, dứt khoát, quyết liệt, cách mạng, toàn diện hơn nữa trong quản lý kinh tế để Việt Nam vững vàng bước vào kỷ nguyên thịnh vượng, giàu mạnh và phát triển. Đặc biệt, ưu tiên hàng đầu là tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng “Tinh – Gọn – Mạnh – Hiệu năng – Hiệu lực – Hiệu quả”. Thực hiện chính sách “khoán tăng trưởng” cả về số lượng và chất lượng, trong đó ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát là mục tiêu then chốt để xây dựng nền kinh tế vững mạnh, ổn định, quán triệt phương châm “phát triển để ổn định-ổn định để phát triển”. Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn và tin tưởng rằng: Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền các địa phương sẽ cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, phấn đấu không ngừng với quyết tâm và trách nhiệm cao nhất để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2025 và những năm tiếp theo.
Phát biểu đáp từ và Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo tâm huyết, sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm để đưa vào Nghị quyết. Ngay sau Hội nghị, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tập trung quán triệt sâu sắc và nghiêm túc triển khai thực hiện bằng những hành động cụ thể, nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng và trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, nhân dân; quyết tâm, phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2025 với phương châm “Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tinh gọn hiệu quả; tăng tốc bứt phá”. Theo đó, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Phấn đấu tăng trưởng ít nhất 8% hoặc cao hơn, Chính phủ sẽ rà soát, giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể về tốc độ tăng trưởng cho các bộ, ngành, địa phương. Xây dựng các chính sách tạo đột phá huy động các nguồn lực xã hội, khai thác hiệu quả nguồn lực từ doanh nghiệp, phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân (phấn đấu khu vực này đóng góp khoảng 65-70% GDP). Cùng với đó, triển khai hiệu quả tổng kết Nghị quyết số 18; đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy “Tinh – Gọn – Mạnh – Hiệu năng – Hiệu lực – Hiệu quả”. Đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, “đột phá của đột phá”, “chính sách thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh” để giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp; giảm chi phí logistics, chi phí đầu vào cho sản xuất kinh doanh, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm. Tiếp tục quan tâm chăm lo cho người nghèo, người có công với cách mạng, người yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Trong năm 2025, quyết tâm, quyết liệt xóa nhà tạm, nhà dột nát và xây dựng 100.000 căn nhà ở xã hội. Giữ vững độc lập chủ quyền, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân sâu rộng, thế trận an ninh nhân dân toàn diện, “thế trận lòng dân” vững chắc. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Tập thể Chính phủ, từng thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cam kết nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng và trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, nhân dân; cùng đồng bào, chiến sỹ cả nước, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2025, tạo đà, tạo lực, tạo khí thế, tạo niềm tin, tạo hy vọng, tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc.
Đoàn Bình – Ksor Tuối