Quyết liệt xử lý người điều khiển mô tô, xe gắn máy vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Cập nhật 02/12/2020, 15:12:11

Nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm Luật Giao thông đường bộ, từ đó từng bước kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông; Công an tỉnh Gia Lai đã mở đợt cao điểm ra quân tổng kiểm tra và huy động tối đa lực lượng cùng phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Qua gần 1 tháng triển khai, bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực; đặc biệt nhiều lỗi nguy hiểm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông đã bị kịp thời được phát hiện, xử lý một cách kiên quyết.

Điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu bia được xem là nguyên nhân chính gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm thời gian qua trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên trên thực tế, rất nhiều người vẫn coi nhẹ việc chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường bộ, ngang nhiên vi phạm.

Chỉ hơn 2h có mặt tại chốt kiểm tra nồng độ cồn này, chúng tôi ghi nhận gần chục trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm. Đơn cử như trường hợp của thanh niên này, qua kiểm tra, nồng độ cồn mà lực lượng chức năng đo được là 0,989mg/1 lít khí thở, tức là đã vượt ngưỡng tối đa 0,589mg/1 lít khí thở; thay vì nhận thức rõ những mối nguy hiểm sẵn sàng ập tới, anh ta biện minh rằng mình uống như vậy vẫn còn tỉnh táo, mà đã tỉnh táo thì vẫn có thể điều khiển phương tiện an toàn từ thành phố Pleiku về huyện Chư Sê.

Anh Siu Then – xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê nói: “ Em uống được 4 lon à, uống từ 5h chiều. Biết là nguy hiểm nhưng mà uống như vậy mình thấy vẫn an toàn”.

Ngoài việc bố trí lực lượng thực hiện kiểm tra, kiểm soát nồng độ cồn tại các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn tỉnh, trong đợt cao điểm ra quân tổng kiểm tra xử lý xe mô tô, xe gắn máy vi phạm Luật Giao thông đường bộ, Công an tỉnh Gia Lai cũng chỉ đạo các lực lượng phối hợp chặt chẽ, kiên quyết xử lý các hành vi như: Chở 3 chở 4, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, đua kéo, vi phạm tốc độ, phần đường, làn đường; đặc biệt là vào khung giờ cao điểm ban đêm. Qua gần 1 tháng triển khai, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản xử phạt 4.820 trường hợp vi phạm liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy với tổng số tiền 2,78 tỷ đồng. So với tháng trước liền kề, số trường hợp vi phạm bị phát hiện xử lý và phạt tiền tăng 24%.

Thiếu tá Trương Thị Cẩm Dung – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Trật tự, Công an thành phố Pleiku cho biết: “Tuần tra khép kín các khung giờ từ 20 đến 24h. Tuy nhiên có một số đêm, nhất là thời gian cao điểm, phức tạp thì có thể làm tới 1 hoặc 2h sáng”.

Đợt cao điểm ra quân tổng kiểm tra xử lý xe mô tô, xe gắn máy vi phạm Luật Giao thông đường bộ sẽ được Công an tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện đến đầu tháng 1 năm 2021. Với sự vào cuộc quyết liệt của toàn lực lượng, đơn vị tin tưởng sẽ kiềm chế, kéo giảm đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy có thể xảy ra, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đoàn Bình, Xuân Huy

Trả lời