Vào lúc 4 giờ sáng nay (20/7), tại Nghĩa trang Binh đoàn Tây Nguyên (Tổ dân phố 3, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai), Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Pleiku tổ chức quy tập hài cốt Liệt sĩ Bùi Văn Khang theo nguyện vọng của gia đình Liệt sỹ.
Theo nguồn tin của bà Hồ Thị Tập (trú tại Tổ 3, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai): Đầu năm 1993, trong khi lao động phát hiện mộ Liệt sĩ Bùi Văn Khang tại nghĩa địa Thôn 5, xã Biển Hồ (nay là Tổ 3, phường Yên Thế). Quá trình quy tập hài cốt Liệt sỹ Bùi Văn Khang về Nghĩa trang Binh đoàn Tây Nguyên do Bệnh viện Quân Y 211, Quân đoàn 3 quản lý có sự thay đổi về thông tin nên cần có thời gian để xác minh; bên cạnh đó, gia đình thân nhân thờ cúng Liệt sĩ chuyển vào huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước sinh sống nên thời gian tìm kiếm đã bị gián đoạn.
Đến nay, qua xác minh của cơ quan chuyên môn, xác định Liệt sĩ Bùi Văn Khang, sinh ngày 15/10/1958; quê quán: Xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ Tĩnh; nhập ngũ: Tháng 3/1979; cấp bậc: Binh nhất; hy sinh ngày: 15/01/1981; nơi hy sinh: Huyện Biển Hồ, tỉnh Gia Lai – Kon Tum, nay là phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Hài cốt Liệt sỹ được Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Pleiku (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tiến hành quy tập, bàn giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước tổ chức an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước theo nguyện vọng của gia đình Liệt sỹ.
Ông Bùi Văn Ngạn (em trai của Liệt sĩ) xúc động nói: “Gia đình đã nhờ chị Tập và có đơn thư đi Quân khu 5 đề nghị giúp đỡ gia đình. Đến nay cũng đã tìm kiếm được anh, gia đình rất cảm xúc, xúc động không biết nói gì hơn.”.
CTV Huy Bắc