Quy hoạch tỉnh Gia Lai trở thành “Cao nguyên Sinh thái, Thể thao và Sức khỏe”

Cập nhật 17/1/2024, 17:01:44

Đến năm 2030, tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững; nâng cao chất lượng tăng trưởng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh; là trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên và vùng động lực trong tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia; đến năm 2050, tỉnh Gia Lai là “Cao nguyên Sinh thái, Thể thao và Sức khỏe”; đó là mục tiêu tổng quát của Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1750/QĐ-TTg ngày 30.12.2023; và được UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị công bố vào sáng nay – 17/1. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch & Đầu tư, Văn hóa Thể thao &Du lịch, Thông tin & Truyền thông; cùng lãnh đạo các tỉnh: Kon Tum, Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đắk Lắk.
Về phía tỉnh Gia Lai, dự hội nghị có các đồng chí: Hồ Văn Niên, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Hải Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; đại diện các tổ chức, Hiệp hội Doanh nghiệp, các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho rằng: Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có tầm nhìn dài hạn, nhằm phát huy hiệu quả các lợi thế của tỉnh, làm căn cứ khoa học và thực tiễn cho việc tổ chức không gian lãnh thổ kinh tế – xã hội và xây dựng các kế hoạch phát triển 5 năm và hàng năm, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của cả nước. Quy hoạch là cơ sở pháp lý quan trọng, tạo hành lang vững chắc cho sự phát triển bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới; là nền tảng để tiếp tục khai thác và phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng theo đúng định hướng và đạt được hiệu quả cao nhất trong thời gian sớm nhất.

Đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Quy hoạch đã thể hiện tư duy mới,tầm nhìn mới để tạo ra cơ hội mới, động lực phát triển mới và giá trị mới cho tỉnh Gia Lai trong thời kỳ quy hoạch. Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển các quan điểm của tỉnh qua các thời kỳ, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, đã cho thấy ý chí, khát vọng vươn lên của tỉnh Gia Lai với mục tiêu đến năm 2030:Gia Lai phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững; nâng cao chất lượng tăng trưởng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh; là trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên và vùng động lực trong tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia và tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Gia Lai là “Cao nguyên Sinh thái, Thể thao và Sức khỏe”. Có thể nói, việc tổ chức “Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050″ là tiền đề rất quan trọng và hết sức cần thiết để các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương; các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, toàn thể Nhân dân biết được các nội dung cơ bản, cốt lõi của quy hoạch, nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của quy hoạch, tạo ra nguồn lực mới, cơ hội mới giúp cho tỉnh Gia Lai cất cánh, sớm trở thành trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên và vùng động lực trong tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia.”

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, đồng chí Nguyễn Hữu Quế, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh công bố Quyết định số 1750/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu tổng quát của Quy hoạch đến năm 2030, tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững; nâng cao chất lượng tăng trưởng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh; là trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên và vùng động lực trong tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia. Là tỉnh tiên phong trong vùng về chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn dựa trên cách mạng công nghiệp 4.0 gắn với chuyển đổi số và kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập. Hình thành các mô hình nông nghiệp sinh thái, hiện đại, thông minh; nông nghiệp hữu cơ có thương hiệu. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp thân thiện môi trường, phục vụ nông nghiệp; phát triển dịch vụ logistics, khoa học công nghệ để xây dựng chuỗi sản phẩm nông nghiệp. Chú trọng phát triển các nguồn năng lượng tái tạo. Phát triển kinh tế rừng gắn với phục hồi hệ sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học, tạo sinh kế cho người dân. Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế xanh, bền vững, đưa tỉnh Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn của Tây Nguyên. Xây dựng năng lực đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo. Phát triển kinh tế đi đôi với xây dựng bản sắc văn hóa Gia Lai, trọng tâm là con người Gia Lai, chăm lo đời sống của đồng bào các dân tộc, vùng sâu, vùng xa. Đảm bảo quốc phòng, giữ gìn an ninh trật tự, cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Đến năm 2050, tỉnh Gia Lai là “Cao nguyên Sinh thái, Thể thao và Sức khỏe”, điểm đến sinh thái, khác biệt và độc đáo, là vùng đất xanh, giàu bản sắc văn hóa.

Quy hoạch tỉnh Gia Lai cũng đặt các mục tiêu cụ thể trên từng lĩnh vực. Về kinh tế đến năm 2030 tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân thời kỳ 2021 – 2030 đạt 9,57%/năm; Tỉ trọng kinh tế số so với GRDP khoảng 30%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 133 triệu đồng, tương đương 5.500 USD; Cơ cấu kinh tế đến năm 2030: Ngành nông lâm ngư nghiệp chiếm 26,62%; ngành công nghiệp – xây dựng chiếm 28,94%; ngành dịch vụ chiếm 39,84%; Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2030 đạt 40% trở lên; Nhu cầu huy động vốn đầu tư phát triển thời kỳ 2021 – 2030 khoảng 550 nghìn tỷ đồng; Phấn đấu mức thu ngân sách nội địa đến năm 2030 đạt trên 12.800 tỷ đồng; Kim ngạch xuất khẩu bình quân đạt 1.400 triệu USD; Lượt khách du lịch đến tỉnh đạt 4,2 triệu lượt; tổng doanh thu ngành du lịch đạt khoảng 5.500 tỷ đồng. Cùng với đó hạ tầng đầu tư phát triển theo hướng đồng bộ, hiện đại, trong đó hạ tầng giao thông vận tải thông suốt, an toàn. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Để đạt được những mục tiêu đề ra, tỉnh Gia Lai xác định các nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá phát triển theo cấu trúc không gian: MỘT TÂM – 2 CỬA NGÕ – 3 HÀNH LANG – 4 TIỂU VÙNG. Từ cấu trúc không gian trên,  tỉnh Gia Lai xác định các ngành và lĩnh vực quan trọng dựa trên 3 trụ cột chính là: Nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp, năng lượng tái tạo và du lịch.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã trao Quyết định số 1750/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho đại diện lãnh đạo tỉnh Gia Lai.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật, đáng tự hào tỉnh Gia Lai đã đạt được về phát triển kinh tế – xã hội trong những năm qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ quan trọng tỉnh Gia Lai cần tập trung triển khai, trong đó đặc biệt quan tâm thực hiện Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam; gắn thực hiện Quy hoạch Gia Lai với quy hoạch vùng Tây Nguyên và có sự kết nối với các vùng trong khu vực để phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Đồng chí Trần Hồng Hà – Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ

Đồng chí Trần Hồng Hà – Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo: “Ngay sau bản Quy hoạch này khi chúng ta đã có toàn bộ tầm nhìn tư duy, phân bổ nguồn lực, Gia Lai cần kết hợp với các địa phương gắn Quy hoạch Gia Lai với Quy hoạch  vùng Tây Nguyên và cần phải có kết nối Tây Nguyên với các vùng. Tây Nguyên là vùng không có cảng biển, nên bất lợi, nếu sự kết nối không đồng bộ thì không làm gia tăng các giá trị, phát huy các tiềm năng, Vì vậy cần quan tâm đến kết nối vùng miền Trung và Đông Nam Bộ để tạo cho Gia Lai một vị thế mới. Quy hoạch này mang tính chất định hướng, khi nói đến các vùng động lực, mong Gia Lai quan tâm đến Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị , trong đó xác định đô thị hóa cần đạt mục tiêu đô thị hóa, cụ thể hóa QH . Bố trí một cách cụ thể hơn các công trình bao gồm đô nông thông, giao thông….. Tôi muốn nhấn mạnh việc đồng bộ các Quy hoạch, cần tiếp tục đầu tư quan tâm để các nhà tư vấn, đầu tư để giúp tỉnh hiện thực hóa ý tưởng. Việc làm tốt quy hoạch là làm tốt quảng bá kêu gọi đầu tư. Nếu có quy hoạch tốt chúng ta sẽ tìm được những nhà đầu tư có tầm cỡ, có tiềm lực.Chúng ta cần phải tính toán để xây dựng các đô thị xanh, thông minh. Tôi xin dẫn lời dẫn Thủ tướng nhắc nhở Gia Lai nên xây dựng đô thị đáng sống, tránh xa bài học của các đô thị lớn, làm sao xây dựng trong đô thị có rừng, trong rừng xây được đô thị. Đây mới là những gì của cao nguyên, của đại ngàn.”

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Gia Lai, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và nêu cao quyết tâm của tỉnh trong việc triển khai thực hiện Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Thay mặt lãnh đạo tỉnh Gia Lai tôi xin tiếp thu, lĩnh hội toàn bộ ý kiến phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính Phủ Trần Hồng Hà để lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hoá và triển khai thực hiện. Tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, công bố công khai rộng rãi nội dung cốt lõi của quy hoạch này; đồng thời khẩn trương lãnh đạo, cụ thể hoá ý kiến của đồng chí Phó Thủ tướng về các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra nhằm đưa Quy hoạch tỉnh sớm đi vào thực tiễn cuộc sống tạo động lực khí thế mới thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh để xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển xanh, phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc. Thay mặt lãnh đạo tỉnh xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ và cá nhân đồng chí Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, sự phối hợp của các tỉnh bạn đối với Quy hoạch tỉnh Gia Lai trong thời gian vừa qua. Tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các đồng chí trong thời gian tới để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Quy hoạch của tỉnh.”

Phát huy giá trị của một vùng đất lịch sử hào hùng, giàu truyền thống cách mạng, nhiều tiềm năng, khát vọng phát triển và hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc, trải qua hơn 90 năm hình thành, đấu tranh và xây dựng và những cơ sở vững chắc từ Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực lớn, quyết tâm cao và đoàn kết tiến bước vững chắc trên con đường đổi mới.

Hồng Uyên – Kim Châu – Viễn Khánh – R’Piên

Trả lời