Mới đây công trình Quốc môn tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, huyện biên giới Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đã khánh thành và đưa vào sử dụng trong niềm phấn khởi, tự hào của cả nước cũng như Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai. Công trình không chỉ mang ý nghĩa của một cửa ngõ quốc gia, Quốc môn còn hứa hẹn sẽ là điểm tham quan du lịch lý tưởng đối với du khách trong nước và quốc tế. Đặc biệt trong dịp nghỉ Lễ 30.4 và 1.5, dự báo Quốc môn sẽ thu hút đông đảo khách đến tham quan.

Công trình Quốc môn được thiết kế trên ý tưởng cách điệu “Nhà rông Tây Nguyên” với sự kết hợp hài hòa giữa lối kiến trúc truyền thống và hiện đại. Công trình có chiều dài 46m, chiều rộng 18m, chiều cao 33m. Theo nhận định của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại Lễ khánh thành Quốc môn được tỉnh Gia Lai tổ chức vào ngày 19.4 vừa qua, không chỉ mang ý nghĩa của một cửa ngõ quốc gia, Quốc môn Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh cùng Công trình cột mốc 30 sẽ tạo thành một quần thể kiến trúc đẹp và trở thành điểm tham quan du lịch hấp dẫn với nhân dân trong và ngoài nước.
Đồng chí Lê Hoài Trung – Ủy viên BCH TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam phát biểu: “ Quốc môn không chỉ mang ý nghĩa của cửa ngõ quốc gia, nơi đây còn hứa hẹn là điểm tham quan, thu hút đông đảo người dân trong và ngoài nước. Bởi đây thật sự là một quần thể kiến trúc đẹp”.
Thực tế trong những tháng gần đây khi Công trình Quốc môn đi vào giai đoạn hoàn thiện đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm.
Ông Phạm Văn Binh – Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai cho biết: “ Chúng tôi hiện nay quản lý, sử dụng tốt công năng của Quốc môn, tiếp tục đầu tư khu vực cửa khẩu thành điểm xanh – sạch – đẹp, môi trường thân thiện, con người thân thiện và hướng đến tạo ra một điểm du lịch tại cửa khẩu. Chúng tôi sẽ phối hợp cùng với UBND huyện Đức Cơ, Sở VHTT&DL và các sở, ngành liên quan hình thành tour du lịch mới”.
Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh là một trong những khu vực được tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm, ưu tiên đầu tư cũng như áp dụng nhiều cơ chế thông thoáng để đẩy mạnh thu hút đầu tư vào địa bàn. Đặc biệt khi Công trình Quốc môn hoàn thành sẽ tạo ra nhiều cơ hội mới trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh quốc phòng giữa hai địa phương Gia Lai và Ratanakiri. Phát biểu tại Lễ khánh thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã khẳng định ý nghĩa quan trọng của việc hình thành Quốc môn, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các bộ, ngành Trung ương của Việt Nam và Campchia
Ông Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết: “Việc khánh thành Quốc môn – Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, ANQP, văn hóa, giáo dục, du lịch. Từng bước xây dựng khu vực hai cửa khẩu và đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển bền vững, tạo thuận lợi cho việc quản lý biên giới, giao lưu, hợp tác, ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau trên tất cả các lĩnh vực. Tỉnh Gia Lai đề nghị các bộ, ngành TW của VN và CPC tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong giải quyest các vấn đề liên quan đến việc phát triển khu vực cửa khẩu. Xây dựng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Cửa khẩu Quốc tế Qyadav trở thành cửa khẩu trọng điểm”.
Hiện nay Gia Lai đang xây dựng chính sách đặc thù đối với Khu kinh tế cửa khẩu để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét. Tin rằng khi các cơ chế, chính sách đặc thù cho việc phát triển của Khu Kinh tế cửa khẩu được Chính phủ thông qua sẽ tạo ra cú hích thật mạnh cho Khu vực cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, từ đó tạo thêm động lực phát triển kinh tế không chỉ đối với tỉnh Gia Lai, đồng thời kết nối các hoạt động kinh tế của tỉnh, vùng Tây Nguyên, duyên hải Trung Bộ với các tỉnh đông bắc Campuchia.
Hồng Uyên, Thanh Sáng