Quốc môn – Biểu tượng tinh thần, văn hóa Tây Nguyên

Cập nhật 18/4/2019, 14:04:21

Công trình Quốc môn tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, huyện biên giới Đức Cơ, tỉnh Gia Lai được khởi công xây dựng từ tháng 8 năm 2016 do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh làm chủ đầu tư. Sau hơn 2 năm triển khai xây dựng, mặc dù quá trình thi công gặp nhiều khó khăn, công trình phải 2 lần tạm dừng để điều chỉnh thiết kế nhưng với sự nỗ lực rất lớn của chủ đầu tư cũng như đơn vị thi công, đến nay công trình đã hoàn thành trong niềm phấn khởi, tự hào của cả nước cũng như Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai.

Để có được một Cổng Quốc gia uy nghi, đảm bảo các yếu tố về văn hóa, chính trị, thể hiện chủ quyền lãnh thổ của đất nước và tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia đã được gìn giữ, vun đắp từ nhiều năm qua, Quốc môn đã qua 2 lần điều chỉnh thiết kế theo ý kiến của Bộ Xây dựng và các chuyên gia Nhà nước về xây dựng. Công trình được thiết kế trên ý tưởng cách điệu “Nhà rông Tây Nguyên” với sự kết hợp hài hòa giữa lối kiến trúc truyền thống và hiện đại.

 Ông Phạm Văn Binh – Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai cho biết: “Lấy ý tưởng thiết kế từ cách điệu của nhà rông Tây Nguyên. Nhà rông Tây Nguyên là tác phẩm nghệ thuật vô bờ bến trong nguồn cảm hứng của sử thi, thi ca của đồng bào Tây Nguyên. Quốc môn còn thể hiện rõ tính chính trị sâu sắc, thể hiện chủ quyền quốc gia, độc lập dân tộc. Hiện nay Quốc môn có thế đứng sừng sững, hiên ngang, uy nghi và hoành tráng. Quốc môn này còn mang đậm biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị với nước láng giềng CPC”.

Xác định đây là một trong những dự án quan trọng được ưu tiên đầu tư tại khu vực cửa khẩu nên yêu cầu kỹ – mỹ thuật cao, vì vậy đòi hỏi đơn vị thi công phải có đội ngũ kỹ sư, công nhân có năng lực chuyên môn cao mới đảm bảo thời gian hoàn thành cũng như chất lượng công trình.

Ông Nguyễn Trọng Quyền – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thiết kế Xây dựng và Thương mại Phúc An cho biết: “Công trình có độ cao tới 33 mét, lại không phải trụ thẳng mà có hình cong nên việc thi công rất khó. Nhưng chúng tôi có kinh nghiệm nhiều năm và đã thực hiện các công trình lớn nên với Quốc môn, chúng tôi cũng sẽ thực hiện đúng như thiết kế và đảm bảo chất lượng”.

Công trình Quốc môn có chiều dài 46m, chiều rộng 18m, chiều cao 33m. Móng cọc, kết cấu khung, sàn mái được thi công hoàn toàn bằng bê tông cốt thép, riêng dầm ngang cổng là kết cấu dàn thép ốp tấm bê tông cốt sợi thủy tinh. Hệ thống cầu thang bộ, thang máy, hệ thống điện, chống sét được đầu tư hoàn chỉnh. Quốc môn được bố trí hệ thống đèn Led và đèn chiếu sáng thông minh, kết hợp với hệ thống chiếu sáng đường nối vào Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và khuôn viên cột mốc 30 để tạo điểm nhấn cho công trình vào ban đêm. Công trình đã hoàn thành, được Viện Khoa học công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng) kiểm định chất lượng đảm bảo yêu cầu thiết kế và các tiêu chuẩn, quy định hiện hành.

Không chỉ mang ý nghĩa của một cửa ngõ quốc gia, Quốc môn còn hứa hẹn sẽ là điểm tham quan du lịch lý tưởng đối với du khách trong nước và quốc tế. Từ đó sẽ mở ra cho Gia Lai nhiều cơ hội mới về thu hút đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu để khai thác lợi thế về phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ vốn còn rất nhiều tiềm năng.

Ông Phạm Văn Binh – Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai trao đổi: Để Khu kinh tế tiếp tục phát triển mạnh trong thời gian đến, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã báo cáo với Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đồng ý về mặt chủ trương và giao cho BQL thực hiện nhiệm vụ: Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù cho việc phát triển của Khu Kinh tế cửa khẩu; thứ hai nữa là làm rõ các căn cứ để xác định đề nghị với Chính phủ đưa Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh trở thành trọng điểm đầu tư cả nước trong thời gian đến; thứ ba là tập trung xây dựng lập quy hoạch xây dựng chung Khu Kinh tế cửa khẩu.

Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh là một trong những khu vực được tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm, ưu tiên đầu tư cũng như áp dụng nhiều cơ chế thông thoáng để đẩy mạnh thu hút đầu tư vào địa bàn. Và tin tưởng rằng khi các cơ chế, chính sách đặc thù cho việc phát triển của Khu Kinh tế cửa khẩu được Chính phủ thông qua sẽ tạo ra cú hích thật mạnh cho Khu vực Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, từ đó tạo thêm động lực phát triển kinh tế không chỉ đối với tỉnh Gia Lai, đồng thời kết nối các hoạt động kinh tế của tỉnh, vùng Tây Nguyên, duyên hải Trung Bộ với các tỉnh đông bắc Campuchia.

Hồng Uyên, Thanh Sáng

Trả lời