Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV, chiều nay (28.6), Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Địa chất và khoáng sản.
Theo đó, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ với 463/464 tổng số ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành, đạt 95,27%.
Thảo luận về dự án Luật Địa chất và khoáng sản, các đại biểu cơ bản đồng tình và đánh giá việc xây dựng và ban hành Luật Địa chất và khoáng sản là cần thiết, tạo hành lang pháp lý toàn diện đối với công tác quản lý tài nguyên khoáng sản. Tại phiên thảo luận, các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến nhiều nội dung của Luật. Trong đó, có đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, bổ sung vào quy định về quyền lợi, trách nhiệm của địa phương, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân nơi có tài nguyên khoáng sản được khai thác nội dung “Quyền được cho ý kiến có được triển khai hoặc không được triển khai dự án khai thác khoáng sản tại địa bàn” để tránh tình trạng khi dự án khai thác khoáng sản hoạt động gây ảnh hưởng môi trường, sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân, dẫn đến nguy cơ gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời, đề nghị bổ sung nội dung “Được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm” để đảm bảo việc làm cho những hộ gia đình, cá nhân nơi thực hiện khai thác khoáng sản. Việc bổ sung nội dung này cũng đảm bảo phù hợp, thống nhất với quy định tại Luật Đất đai năm 2024 về hỗ trợ người dân khi thu hồi đất./.
(Quochoi.vn)