Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự án Luật Cảnh sát cơ động

Cập nhật 26/5/2022, 10:05:27

Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV; sáng nay (26/5), Quốc hội nghe Tờ trình; Báo cáo thẩm tra; Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cảnh sát cơ động; đồng thời tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này.

     

Góp ý kiến cho dự thảo Luật Cảnh sát cơ động tại hội trường, các đại biểu bày tỏ nhất trí cao đối với Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật này và cho rằng hồ sơ dự án Luật đã được chuẩn bị công phu; các nội dung đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội và chỉnh lý theo hướng khoa học hơn so với dự thảo trình tại Kỳ họp trước.

 Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự án Luật Cảnh sát cơ động; một số đại biểu đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục sửa đổi, bổ sung, làm rõ tính đặc thù của cảnh sát cơ động, trong đó cân nhắc bổ sung chức năng đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật của cảnh sát cơ động cho phù hợp với Luật Công an nhân dân và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ; làm rõ vai trò chủ trì, phối hợp của cảnh sát cơ động với các lực lượng khác trong thực hiện nhiệm vụ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, Cảnh sát cơ động là lực lượng thuộc Công an nhân dân, nên dự thảo Luật Chính phủ trình quy định cảnh sát cơ động là “lực lượng vũ trang nhân dân” là phù hợp và thống nhất với một số luật đã ban hành; là căn cứ pháp lý để xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, xây dựng chế độ, chính sách, bảo đảm hoạt động, tạo điều kiện để cảnh sát cơ động hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 Băn khoăn về quy định việc huy động người, phương tiện, thiết bị (theo Điều 16) của dự thảo Luật, đại biểu Quốc hội cho rằng, việc quy định trong một số trường hợp đặc biệt, được quy định người, phương tiện, thiết bị dân sự và người đang sử dụng điều khiển thiết bị, phương tiện đó để đảm bảo khả năng hoàn thành nhiệm vụ là cần thiết. Nhưng cần phải cân nhắc, xem xét kỹ để đưa ra các quy định chặt chẽ về phạm vi và thẩm quyền về việc huy động nói trên.

Theo chương trình làm việc, chiều nay Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) và Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).  Thông tin chi tiết, Đài PT-TH Gia Lai sẽ cập nhật và phản ánh trong bản tin tiếp theo./.

      BT: Mỹ Tiến – Trần Thi

Trả lời