Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, sáng nay (24/6), Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi).
Theo đó, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết một lần thông qua dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) bằng hình thức bấm nút điện tử. Kết quả: 94,25% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).
Điều hành phiên thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, đây là đạo luật rất quan trọng, liên quan tới công tác phòng, chống mua bán người, tiếp nhận; hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân của hành vi mua, bán người; hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người.
Tại phiên thảo luận, các đại biểu Quốc hội tán thành cao với sự cần thiết xây dựng Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); đồng thời góp ý nhiều nội dung cụ thể về các vấn đề quan trọng của dự án luật như: Cân nhắc thêm việc bổ sung nạn nhân của các hành vi bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động quy định tại các khoản 2, 3, 4 Điều 2; cần bổ sung thêm quy định về hành vi nghiêm cấm cố tình báo tin, tố giác, tố cáo hay khai báo sai sự thật về phòng, chống mua bán người; bổ sung thêm “vùng biên giới và đối tượng yếu thế” vào khoản 4 của dự thảo Luật. Vì khu vực biên giới và những nơi phức tạp về an ninh trật tự là những nơi dễ thực hiện hành vi lừa đảo, mua bán người. Và các đối tượng yếu thế, khuyết tật cũng là đối tượng mà tội phạm mua bán người nhắm đến. Do đó, đề nghị cần phải tập trung nhiều hơn. Đại biểu cũng đề nghị cần nghiên cứu phân bổ ngân sách cho địa phương khó khăn thực hiện công tác phòng, chống mua bán người và đề xuất đưa vào nội dung chương trình dạy học bắt buộc đối với các địa bàn vùng cao, biên giới để giáo dục về phòng ngừa mua bán người.
(Theo Quochoi.vn)