Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV, chiều nay,(31/5) Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự án Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Dự án Luật Thực hiện dân chủ cơ sở.

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) nhằm hoàn thiện thể chế về công tác phòng, chống bạo lực gia đình theo hướng tăng cường các biện pháp bảo vệ các quyền con người theo Hiến pháp năm 2013; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các thiết chế nhà nước, xã hội, cũng như vai trò của gia đình về lĩnh vực này, góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình, dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong tình hình mới. Đóng góp ý kiến vào Luật phòng chống bạo lực gia đình, đại biểu Rơ chăm H’Phik, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cho rằng: Trong thực tế khi phụ nữ bị bạo hành sẽ chịu thiệt thòi rất lớn trong vật chất và tinh thần nên liên quan đến việc xử lý vi phạm hành vi bạo lực gia đình phải có phù hợp để người phụ nữ bảo vệ được quyền lợi của mình. Hành vi bạo lực gia đình cần được áp dụng thêm đối với những người chung sống với nhau trong cùng gia đình.

Đại biểu Rơ chăm H’Phik – Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai phát biểu tại Tổ thảo luận
Đại biểu Rơ chăm H’Phik – Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai phát biểu: “Bổ sung và làm rõ đối tượng bạo lực gia đình đối với những người được nuôi dưỡng như con nuôi, bố dượng, mẹ kế bạo hành với con chồng. Vì trong thực tế đã có những hình ảnh hết sức đau lòng. Về hình thức tư vấn về bạo lực gia đình, ở cộng đồng hoặc các cơ sở cộng đồng. Để tạo điều kiện cho người bị bạo lực gia đình được tiếp cận với hoạt động tư vấn thì cần bổ sung về hình thức tư vấn trực tuyến, để giúp người bị bạo hành được.”
Về Dự án Luật Thực hiện dân chủ cơ sở, dự thảo Luật có các điểm mới, gồm: Quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; quy định phạm vi thực hiện dân chủ đối với từng loại hình cơ sở; quy định hình thức chế tài xử lý vi phạm đối với từng nhóm chủ thể và hành vi vi phạm.

Đại biểu Siu Hương, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai phát biểu tại Tổ thảo luận
Góp ý vào Dự thảo Luật này, đại biểu Siu Hương, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cho rằng, hiện nay, việc phủ sóng mạng viễn thông ở vùng đồng bảo DTTS và miền núi đang rất hạn chế nên việc áp dụng các hình thức công khai thông tin tại các điểm b và g, Khoản 1, Điều 10 của Dự thảo Luật thì ở các xã vùng đồng bào dân tộc miền núi sẽ rất khó khăn và khó khả thi.
Đại biểu Siu Hương – Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai phát biểu: “Tôi đề nghị dự thảo quy định rõ những nơi không thể áp dụng các hình thức công khai thông tin theo quy định thì sẽ được thay thế bằng các hình thức công khai khác phù hợp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, nhất là đồng bào DTTS biết được các thông tin và tham gia góp ý, quyết định việc giám sát thực hiện. Tôi đề nghị, cơ quan soạn thảo quy định cụ thể về thời điểm công khai thông tin được áp dụng theo điều khoản nào của Luật tiếp cận thông tin hoặc quy định cụ thể trong dự thảo luật về thời điểm công khai thông tin để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện và bảo đảm việc thực hiện được thống nhất.”
Tại buổi thảo luận tổ về Dự án Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) và Dự án Luật Thực hiện dân chủ cơ sở, các đại biểu Nguyễn Thị Mai Phương, Đinh Ngọc Quý, Lê Hoàng Anh thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cũng đã tham gia đóng góp các ý kiến vào các dự thảo luật.
Trước đó, trong buổi sáng nay, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sau khi nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Quốc hội tiến hành thảo luận sôi nổi về các nội dung của Dự án Luật này.
BT: Ngọc Hà – Trần Thi