Tiếp tục Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV, sáng nay, các đại biểu Quốc hội bước vào phiên họp tổ thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án bổ sung ngân sách TƯ năm 2018. Thảo luận tại tổ 15, các đại biểu của tỉnh Gia Lai đã phát biểu ý kiến.

Tại phiên thảo luận, đa số đại biểu Quốc hội tại tổ 15 đồng tình và nhất trí cao với báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ năm 2017 và năm 2018, vấn đề GDP, bội chi ngân sách…
Thống nhất cao với báo cáo và 7 nhóm giải pháp của chính phủ đã đưa ra, ngoài 13 chỉ tiêu đã đạt và vượt. Đại biểu quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị Chính phủ phải tập trung khắc phục những tồn tại đối với các công trình chậm giải ngân ảnh hưởng tới niềm tin của người dân, có giải pháp phù hợp, quan tâm tới vấn đề trồng rừng và phát triển rừng, khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng cũng như vấn đề bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em gây bất bình trong xã hội.
Đại biểu Đinh Duy Vượt ,Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai phát biểu:
Phải khắc phục những công trình chậm tất cả các khâu. Các công trình chậm dẫn đến đội vốn, xảy ra tiêu cực. Phân bổ hết sức chậm. Giải ngân còn chậm, năm nào cũng chuyển nguồn chậm, khắc phục được các công trình xây dựng đội vốn, ảnh hưởng tới niềm tin của nhân dân với Đảng và nhà nước. Chính phủ phải tập trung khắc phục trong năm 2018.
Đại biểu Hồ Văn Niên , Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai phát biểu:
Vấn đề bạo lực học đường, xâm hại trẻ em. Vẫn còn những thông tin trên mạng xã hội, cần có sự chỉ đạo quyết liệt để lập lại kỷ cương, kỷ luật hành chính nhiều nơi chưa nghiêm. Người dân đang rất quan tâm.
Đại biểu Dương Quốc Anh, Đoàn Đại biểu Quốc hội Gia Lai nêu:
Kiến nghị, về tăng trưởng tín dụng. Chính phủ yêu cầu từ 21 tới 22%, kiến nghị theo hướng chính sách tiền tệ mục tiêu ổn định giá cả. Không nên đa ngành mà nên tập trung./.
Kim Yến – Hoàng Tùng