Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV, sáng nay (09/5), tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Đức Hải, Vũ Hồng Thanh; Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp.
Trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch; Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, quan điểm xây dựng dự án Luật này là để hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về quy hoạch, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; tăng cường quyền tự chủ, tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị gắn với nâng cao trách nhiệm giải trình của người đứng đầu, kiểm soát quyền lực chặt chẽ. Rà soát, sửa đổi các quy phạm pháp luật còn chồng chéo, bất cập cản trở sự phát triển; khơi thông các điểm nghẽn, tạo động lực mới cho phát triển.
Trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi cho biết, một số ý kiến trong Ủy ban cho rằng, nội dung vướng mắc về quy hoạch hiện nay không chỉ liên quan đến quy định của Luật Quy hoạch mà còn liên quan đến nhiều luật khác. Do đó, việc sửa đổi Luật Quy hoạch lần này mới chỉ là giải pháp tình thế mà chưa xử lý được triệt để các điểm nghẽn đã được nhiều địa phương phản ánh trong thời gian qua. Do đó, cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tổng kết thực tiễn khi sửa đổi toàn diện Luật Quy hoạch.
Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp; theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, lý do sửa đổi, bổ sung là Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi nhận định, dự thảo luật có các quy định theo hướng cắt giảm thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ trong quản lý nhà nước về doanh nghiệp, đáp ứng mục tiêu cải cách môi trường đầu tư kinh doanh. Về bổ sung đối tượng được thành lập, tham gia quản lý, điều hành, làm việc tại doanh nghiệp; cơ quan thẩm tra đồng tình, nhưng đề nghị nghiên cứu chỉnh lý quy định theo hướng súc tích hơn, loại trừ trường hợp pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có quy định khác. Bên cạnh đó, đề nghị Chính phủ chỉ đạo rà soát Luật Viên chức để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Cũng trong phiên làm việc sáng nay, các đại biểu Quốc hội đã tập trung thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi).
Theo Báo Nhân dân