Sáng ngày 11/6, đại biểu Quốc hội các tỉnh Hải Dương, Gia Lai, Cà Mau thảo luận tại tổ về Dự thảo Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác, Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Đại biểu Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai chủ trì buổi làm việc.
Thảo luận về Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), các đại biểu đánh giá, yêu cầu sửa đổi luật là rất cần thiết, vì hiện nay, nguy cơ ô nhiễm môi trường rất cao, đặc biệt là ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn do lượng phương tiện giao thông đông đúc, tình trạng bê tông hóa, các nhà chung cư san sát. Có những lĩnh vực ô nhiễm, có thể phải tốn đến hàng chục năm cũng không giải quyết được như ngập nước, ô nhiễm không khí. Các đại biểu đã đóng góp ý kiến hoàn thiện dự án luật. Trong đó, vấn đề giao thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho cấp bộ hay cấp tỉnh chịu trách nhiệm nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Các đại biểu cũng kiến nghị cần phải quy rõ trách nhiệm khi để xảy ra sự cố về môi trường.
Ông Đinh Duy Vượt, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai nêu: Điều 28: quy định quản lý sức khỏe môi trường: tôi nghĩ cần bổ sung thêm trách nhiệm của UBDN các cấp, thực tế đây là trách nhiệm rất lớn của những người sát dân nhất, gần dân nhất; Điều 42: đưa ra phương án xin ý kiến về thẩm quyền, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: Ủy quyền phân công cho các bộ liên quan hoặc phân công về các tỉnh. Hai phương án này đều có cơ sở.
Về vấn đề đánh giá tác động môi trường: phải gắn trách nhiệm hội đồng thẩm định và cá nhân người đứng đầu. Ví dụ như Formosa, nhà máy phân đạm, vỡ hồ, vỡ đập. Khi quay trở lại thấy rằng đánh giá thẩm định kết luận tốt nhưng khi triển khai không hiệu quả…. Cần phải thiết kế điều luật nào đó quy định về trách nhiệm hội đồng thẩm tra về môi trường, về hành chính và về hình sự nữa, vì đã gây ra hậu quả môi trường thì rất nhiều người chịu, hàng trăm năm sau không xử lý được.
Các đại biểu đều nhận định, Luật bảo vệ môi trường bao hàm các lĩnh vực rất rộng lớn trong đời sống, vì vậy cần phải xem xét sửa đổi luật trong mối tương quan với các luật khác, tránh chồng chéo, trùng lắp hoặc không thống nhất. Có ý kiến đề nghị nên đưa nội dung bảo vệ môi trường vào chương trình giáo dục từ bậc tiểu học, để nâng cao hiểu biết, ý thức bảo vệ môi trường cho thế hệ tương lai của đất nước./.
BT: Lệ Xuân