Hà Đông là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Đak Đoa với trên 95% dân số người dân tộc Bahnar, tính đến cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã là 49,1%. Do đó để từng bước ổn định điều kiện sản xuất, phát triển kinh tế cho người dân, trong những năm qua, xã Hà Đông luôn quan tâm đến việc hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế, giúp người dân phát triển sản xuất để ổn định nguồn thu nhập.

Với địa hình đất dốc, dễ bị xói mòn vào mùa mưa nên việc trồng các loại cây ngắn ngày không đem lại hiệu quả kinh tế cao, chính vì vậy, gia đình ông BRốt ở làng Kon Ma Har, xã Hà Đông, huyện Đak Đoa đã chuyển sang trồng cà phê vì loại cây trồng này hiệu quả kinh tế cao hơn. Đến nay vườn cà phê của gia đình đã cho thu bói, bước đầu đem lại thu nhập cho gia đình.
Ông BRốt, làng Kon Ma Har, xã Hà Đông, huyện Đak Đoa cho biết: “Trước kia mình trồng lúa, bắp, rồi trồng đậu xanh nhưng đều không được giá, sau mình thấy nhiều người trồng cà phê có hiệu quả kinh tế nên mình tìm tòi học hỏi người ta trồng cà phê. Như năm nay mới cho thu bói nhưng mà thu nhập cũng được”.
Trước đây, đời sống kinh tế xã hội của đồng bào Bahnar ở xã Hà Đông còn rất nhiều khó khăn, phong tục tập quán sản xuất lạc hậu, người dân trong xã chỉ biết sản xuất cây lúa nước một vụ, cây ngô, cây mì nên hiệu quả kinh tế đem lại không cao. Để giúp người dân phát triển sản xuất, xã Hà Đông đã vận động người dân chuyển đổi cây trồng trên diện tích đất bạc màu, đồi dốc như keo lai, bời lời, cà phê… Trong đó cây cà phê tuy mới được người dân trồng vài năm trở lại đây nhưng đã bước đầu mang hiệu quả kinh tế, hiện trên địa bàn xã có khoảng 10 ha cà phê đang cho thu bói.
“Theo mình thấy bây giờ trồng cà phê đỡ hơn một chút. Năm nay mình thu bói, dân làng thấy mình thu được nên cũng có nhiều người học hỏi làm theo”, – ông BRốt nói.
Chị Bé – Chủ tịch Hội Nông dân xã Hà Đông, huyện Đak Đoa cho biết: “Đối với xã Hà Đông được sự quan tâm của Nhà nước thì đưa xuống trồng các loại cây trồng như bời lời, cà phê… Việc chuyển cây trồng trong những năm qua đã góp phần xóa đói giảm nghèo. Sắp tới xã tiếp tục vận động bà con triển khai trồng cây keo lai, cà phê, tiêu để phát triển kinh tế”.
Với sự quan tâm đầu tư hỗ trợ của Nhà nước cộng với sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân trong xã, đời sống kinh tế xã hội của nhân dân Hà Đông đã có những bước phát triển đáng kể. Hà Đông hôm nay đang phủ một màu xanh no ấm của những rẫy cà phê, những rừng keo lai, bời lời.
Lê Thư – Kim Châu – Duy Linh