Thực hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, thời gian qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh Gia Lai đã khởi công xây dựng mới, sửa chữa hàng trăm ngôi nhà cho CCB có hoàn cảnh khó khăn, qua đó giúp nhiều CCB ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Cựu chiến binh Phan Anh Hùng ở thôn Thuận An, xã Song An, thị xã An Khê có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Trước đây gia đình ông ở tạm trong một lán nhỏ tự dựng. Thấu hiểu hoàn cảnh của ông, đầu năm 2022, Hội CCB xã Song An đã tham mưu Hội CCB thị xã An Khê hỗ trợ, giúp ông xây dựng một căn nhà mới. Kinh phí xây dựng được trích từ nguồn Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, bên canh đó, Hội CCB thị xã An Khê đã kêu gọi sự hỗ trợ của các mạnh thường quân. Sau một thời gian thi công, đầu tháng 7/2022, ngôi nhà đã được hoàn thiện với diện tích 50m2 và bàn giao cho gia đình ông sử dụng.
CCB Phan Anh Hùng – Thôn Thuận An, xã Song An, thị xã An Khê cho biết: “Bản thân tôi nguyên là sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, nhập ngũ ngày 30.3.296. Do điều kiện gia đình khó khăn, được Đảng và Nhà nước quan tâm, đặc biệt là Sư đoàn 2 ủng hộ số tiền 80 triệu để cất 1 ngôi nhà, gia đình cũng góp thêm nữa. Thay mặt gia đình cảm ơn Đảng và Nhà nước”.
Những năm qua, nhiều hội viên CCB trong tỉnh đã được hỗ trợ xây dựng nhà. Theo đó, hàng năm, Hội CCB tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội trực thuộc rà soát, lựa chọn gia đình hội viên khó khăn về nhà ở để hỗ trợ, bảo đảm công bằng, đúng đối tượng.
Chỉ tính từ đầu năm đến nay, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 268 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên nghèo.
CCB Byôih – Làng Boong Pim, xã Đăk Jơ Ta, huyện Mang Yang cũng nói: “Cảm ơn Hội CCB tỉnh, Hội CCB huyện Mang Yang đã quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ gia đình xây dựng căn nhà khang trang”.
Phần lớn kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà được trích từ nguồn Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” do cán bộ, hội viên CCB đóng góp. Với hơn 34 ngàn hội viên CCB trong toàn tỉnh, bình quân mỗi năm, nguồn quỹ thu được trên 600 triệu đồng. Hội CCB tỉnh căn cứ vào số lượng nhà cần xây mới ở từng địa phương để phân bổ nguồn kinh phí phù hợp và giao Hội CCB cấp cơ sở trực tiếp quản lý, theo dõi, hỗ trợ việc xây dựng, bàn giao nhà. Theo quy định, mỗi căn nhà phải đảm bảo diện tích tối thiểu 32 m2 và đáp ứng tiêu chí “3 cứng”: nền cứng, khung cứng, mái cứng. Vì thế, ngoài số tiền do Hội hỗ trợ, gia đình còn đóng góp thêm để xây nhà.
Ông Nay Hứ – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai cho biết: “Chúng tôi cũng có một phương án là sau Đại hội cấp tỉnh sẽ đưa vào NQ. Từ NQ sẽ có chương trình, kế hoạch cụ thể làm nhà cho anh em. Bởi vì đóng góp cho chương trình nông thôn mới của địa phương, Hội CCB phải gương mẫu trong việc xóa nhà tạm, nhà dột nát. Không để những đồng chí, đồng đội của mình ở trong những căn nhà dột nát”.
Những ngôi nhà ấm tình đồng đội là động lực để hội viên CCB khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai nỗ lực vươn lên làm ăn phát triển kinh tế, đồng thời càng gắn bó với các hội viên trong Hội hơn, có điều kiện đóng góp nhiều hơn cho hoạt động Hội và trở thành lực lượng nòng cốt tham gia các phong trào tại địa phương./.
Linh Chi, Huy Toàn, Phi Long