Quan tâm, đồng hành cùng người khuyết tật

Cập nhật 03/12/2024, 09:12:26

Không may mắn như những người bình thường, người khuyết tật luôn phải đối mặt với rất nhiều trở ngại trong cuộc sống sinh hoạt cũng như trong quá trình làm việc. Chính vì thế, sự quan tâm, đồng hành, chung tay của cộng đồng xã hội đối với công tác chăm lo cho người khuyết tật sẽ tạo thêm nhiều động lực để họ vượt qua số phận, trở thành người có ích trong xã hội.

Tỉnh Gia Lai hiện có hơn 20.000 người khuyết tật. Mặc dù cơ thể không được lành lặn như những người bình thường nhưng thay vì phó mặc cho số phận, ở mỗi người khuyết tật lại sáng lên niềm tin, sự nỗ lực vượt qua nghịch cảnh. Nhiều tấm gương đã phấn đấu vươn lên để xây dựng cuộc sống và khẳng định giá trị của bản thân. Những câu chuyện ý nghĩa đó đã góp phần lan tỏa cảm hứng sống tích cực đến cộng đồng xã hội. Anh Trần Út Huy năm nay 45 tuổi ở huyện Mang Yang là một trong số đó. Không may bị bại liệt từ nhỏ, đôi chân của anh Huy bị teo dần và không thể di chuyển như những người bình thường. Chính vì thế, đôi tay của anh đã trở thành đôi chân để bước tiếp những hành trình sống đầy nghị lực. Không chỉ chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, anh Huy còn là một người chồng, một người cha đầy ắp tình yêu thương và trách nhiệm.

Anh Trần Út Huy – Xã Đắk Yă, huyện Mang Yang chia sẻ: “Cũng không dễ dàng vì mình là người khuyết tật mà nhưng như vậy thì mình càng cố gắng hơn nữa, bằng 2 đôi bàn tay thay đôi bàn chân cố gắng vì bản thân vì gia đình, vì vợ con của mình.”

Trong thời gian qua, công tác chăm lo cho người khuyết tật tại tỉnh Gia Lai đạt được nhiều kết quả tích cực. Các hoạt động trợ giúp về y tế, giáo dục, phương tiện đi lại, cải thiện sinh hoạt, hỗ trợ sinh kế để phát triển kinh tế cũng như công tác nâng cao đồi sống tinh thần cho người khuyết tật được các ngành chức năng kịp thời triển khai. Hướng đến xây dựng môi trường sống an toàn, tích cực cho người khuyết tật, từ đó động viên, khích lệ người yếu thế tự tin, vươn lên hòa nhập cộng đồng. Đặc biệt, vào ngày Quốc tế Người khuyết tật (3/12) hằng năm, các đơn trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng đã tổ chức nhiều chương trình nhằm thể hiện sự quan tâm đối với người khuyết tật ở vùng sâu vùng xa.

Ông Phạm Nhơn – Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai cho biết: “Trong năm 2024 vừa qua, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai đã làm cầu nối, huy động các mạnh thường quân, tổ chức, đơn vị trong và ngoài tỉnh được hơn 1,5 tỷ đồng. Từ đó chúng tôi tăng cường hỗ trợ người khuyết tật dưới nhiều hình thức khác nhau. Cũng cố gắng để năm sau huy động được 1,6 tỷ đồng như chỉ tiêu đề ra để thêm phần hỗ trợ người khuyết tật thêm ổn định cuộc sống.”

Bà Hà Thị Nhiêm – Xã Kon Thụp, huyện Mang Yang bày tỏ: “Hiện nay tôi cũng đang nuôi một người con bị khuyết tật tâm thần thì nhận được những phần quà hỗ trợ tôi cảm thấy rất cảm ơn đã quan tâm đến những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi. Mong nhiều người khuyết tật khác cũng sẽ được quan tâm như thế.”

Bên cạnh nguồn lực từ ngân sách nhà nước, việc cộng đồng trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác chăm sóc người khuyết tật đã góp phần quan trọng giúp cải thiện đời sống và điều kiện sinh hoạt cho người khuyết tật./ .

 Thanh Vui – Duy Linh

Trả lời