Chăm sóc sức khỏe, đời sống người cao tuổi (NCT) là trách nhiệm của các thế hệ trong gia đình, của cộng đồng và toàn thể xã hội. Những năm qua, tại tỉnh Gia Lai, bên cạnh việc thực hiện tốt những chính sách của Đảng và Nhà nước, các cấp Hội cũng như nhiều sở, ban ngành đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, thể hiện quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ người cao tuổi.
Với mong muốn tăng cường, phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, vừa qua, Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị truyền thông, phổ biến kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe NCT vùng đồng bào DTTS và miền núi cho gần 300 người cao tuổi tại huyện Ia Grai và huyện Kbang. Tại chương trình, NCT là người dân tộc thiểu số đã được các y, bác sỹ thuộc Trung tâm Y tế tại địa phương hướng dẫn kiến thức cơ bản trong chăm sóc sức khỏe; phòng và xử lý một số bệnh mạn tính ở NCT như: xương khớp, huyết áp, tim mạch, đái tháo đường… Bên cạnh đó, các cụ còn được khám sàng lọc một số bệnh thường gặp và lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, được nhân viên y tế tư vấn chế độ dinh dưỡng, tập luyện thể dục-thể thao, nghỉ ngơi hợp lý giúp sống vui, sống khỏe.
Ông Rơ Lan Thê, làng Yam, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai nói: “Đến Hội nghị truyền thông sức khỏe người cao tuổi, bản thân tôi thấy các cô giảng rất tốt. Sau này nếu có đau ốm bệnh tật gì thì đi bác sỹ chữa trị cho tôi.”
Ông Vương Nhật – Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai cho biết: “Mong là sau buổi hội nghị này, người cao tuổi sẽ biết cách chăm sóc bản thân mình trước khi đến cơ sở khám chữa bệnh. Khi đến cơ sở KCB có lực lượng sẵn sàng để chăm sóc NCT, rất là tại khu vực người DTTS và miền núi.”
Bên cạnh những hoạt động thăm, khám sức khỏe, trong nửa nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ban đại diện Người cao tuổi (NCT) tỉnh Gia Lai luôn quan tâm, chú trọng công tác chăm lo đời sống hội viên có hoàn cảnh khó khăn, NCT cô đơn không nơi nương tựa. Theo đó, thông qua TW Hội NCT Việt Nam, Ban đại diện Người cao tuổi tỉnh Gia Lai đã kết hợp với các nhà tài trợ trao 700 xuất quà tới người cao tuổi khó khăn ở địa phương. Bên cạnh đó, các cấp Hội trong tỉnh đã củng cố và xây dựng được 135 Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở cơ sở, số tiền thu về bình quân 2,1 tỷ đồng/ năm. Từ nguồn quỹ này, trong các dịp ngày lễ, Tết các cấp Hội trong tỉnh cũng trao tặng quà cho người cao tuổi. Qua đó động viên tinh thần, chia sẻ, giúp người cao phát huy vai trò của mình trong phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới; sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Bà Nguyễn Thị Côi – Thôn Đoàn Kết, xã Chư Răng, huyện Ia Pa nói: “Tôi hồi giờ cũng chỉ nhờ chi hội thôi, bố mẹ thì không còn. Khi ốm đau hay lễ, Tết thì chủ tịch, phó chủ tịch, thôn trưởng cũng đến thăm hỏi. Tinh thần thì được mọi người tới động viên thăm hỏi thì mình cũng thấy mừng.”
Ông Nguyễn Đức Mong – Chủ tịch Hội Người cao tuổi, xã Chư Răng, huyện Ia Pa trao đổi: “Kỷ niệm ngày Người cao tuổi Việt Nam 6.6 và các ngày lễ lớn, người cao tuổi xã Chư Răng đã xin ý kiến Ủy ban nhân dân để các chi hội trích tiền đến thăm hỏi các cụ gia đình đặc biệt khó khăn và các vị có công với đất nước//Về công tác tuyên truyền Hội NCT xã Chư Răng đã lập kế hoạch tuyên truyền từng nhóm, thôn hay của các đoàn thể, NCT cũng đã lồng ghép tuyên truyền công tác xây dựng Hội.”
Nhân kỷ niệm 83 năm Ngày Truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (06/6/1941-6/6/2024), Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Gia Lai cũng đã đến thăm và tặng quà cho 100 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn ở các huyện: Mang Yang, Đak Đoa, Chư Păh, Ia Grai và TP.Pleiku. Mỗi suất quà gồm 500 ngàn đồng tiền mặt và quà. Dịp này, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh đã thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống, sinh hoạt của những người cao tuổi, đồng thời mong muốn những người cao tuổi luôn gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương. Qua đó phát huy vai trò của những người tuổi cao, gương sáng, sống vui khỏe, có ích cho gia đình và xã hội.
Linh Chi – Duy Linh, Phương Lộc