Quan tâm chăm lo đời sống cho người khiếm thị.

Cập nhật 09/12/2020, 10:12:53

Những năm qua, Hội Người mù tỉnh Gia Lai nhận được sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong, ngoài tỉnh. Từ sự hỗ trợ đó, Hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực giúp các hội viên hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống.

Bà Breh ở làng Dưk Rơng xã Glar, huyện Đăk Đoa bị mù 2 mắt, sống 1 mình, đời sống rất khó khăn. Vừa qua, từ nguồn kinh phí quyên góp của các nhà hảo tâm, Hội người mù tỉnh Gia Lai đã xây tặng bà Breh ngôi nhà tình thương với kinh phí 72 triệu đồng.

Chị BRết- Làng Dưk Rơng xã Glar, huyện Đăk Đoa chia sẻ: “Mình là cháu của bà Breh. Bà sống 1 mình khổ lắm. Lúc trước nhà xập xệ mưa gió không ở được. Nay bà được xây nhà mới, và cho giường chiếu chăn màn cho bà nữa, mừng cho bà lắm”.

Cùng với việc xây nhà tình thương, Hội Người mù cũng thường xuyên thăm tặng quà người khiếm thị trong các dịp lễ tết, hỗ trợ tiền mặt đột xuất cho các gia đình gặp khó khăn.

Ông Đinh Lút – xã Đăk Sơ Mei, Đăk Đoa bày tỏ: “Mình bị mù nên không làm gì được, nhà  nghèo khó khăn lắm, thiếu thốn đủ thứ. Hôm nay được nhận 1 triệu đồng, mình mừng lắm, mình cảm ơn nhiều”.

Hiện nay toàn tỉnh Gia Lai có gần 900 người khiếm thị, đời sống hầu hết đều gặp nhiều khó khăn. Hội đã phối hợp với chính quyền địa phương cơ sở triển khai các hoạt động như tạo điều kiện cho hội viên vay vốn để sản xuất, dạy nghề tạo việc làm, giúp họ tự tin, chủ động vượt khó, hòa nhập cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Gia Lai cho biết: “Thời gian qua Hội Người mù đã triển khai nhiều hoạt động như hỗ trợ vốn sản xuất, cung cấp giống bò cho người mù nuôi, nâng cao thu nhập gia đình; cho học chữ nổi để biết chữ theo học nghề…Thời gian tới Hội Người mù sẽ tiếp tục quan tâm việc dạy học chữ nổi cho người mù; tiếp tục cho đi học nghề phù hợp với khả năng của từng người, cố gắng tìm việc làm để người mù để có thu nhập nuôi sống bản thân”.

Hội người mù tỉnh Gia Lai đã và đang hoạt động nề nếp và đạt hiệu quả, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của hội viên, khơi dậy tính tự lực tự cường, tích cực chủ động khắc phục khó khăn hòa nhập cộng đồng của những người khiếm thị. Những kết quả đạt được của các hội viên đã khẳng định nghị lực và quyết tâm cao của những  người khiếm thị, vươn lên làm chủ cuộc sống của mình, sống có ích cho xã hội./.

Ngọc Ánh, Phi Long

Trả lời