Sáng nay (07/6), Hội đồng tiêu hủy tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu (gọi tắt là Hội đồng) do Cục Quản lý thị trường (QLTT) Gia Lai chủ trì và Hội đồng do Đội QLTT số 1 và Hội đồng do Đội QLTT số 2 thuộc Cục QLTT Gia Lai chủ trì đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức họp, kiểm đếm và tiến hành tiêu hủy hàng hóa là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu.
Hơn 56.200 đơn vị sản phẩm với tổng trị giá hàng hóa hơn 980 triệu đồng bị tiêu hủy đợt này gồm: Thực phẩm, bánh kẹo các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ; mỹ phẩm không có số lưu hành; bột giặt giả mạo nhãn hiệu; mũ bảo hiểm không có chứng nhận hợp quy; phụ tùng ô tô xe máy; thiết bị điện; phụ kiện điện thoại di động; quần áo các loại không nguồn gốc, xuất xứ và kit-test Covid. Đây là những hàng hóa vi phạm hành chính đã bị lực lượng QLTT Gia Lai xử lý và tịch thu từ trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn đến nay.Toàn bộ hàng hóa được phân loại theo từng mặt hàng để tiêu hủy phù hợp theo từng chủng loại, đảm bảo đúng quy định và vệ sinh môi trường. Theo đó, đối với các sản phẩm hàng hóa là mũ bảo hiểm và thiết bị điện tử được tiêu hủy trực tiếp tại sân của Cục QLTT Gia Lai bằng phương pháp đập vỡ làm mất giá trị sử dụng của hàng hóa. Những hàng hóa khác được đưa đi tiêu hủy tại Bãi rác ở xã Gào, TP.Pleiku theo hình thức đào hố, dùng xăng dầu đốt cháy và chôn lấp đất. Việc tiêu hủy hàng hóa vi phạm được tiến hành đúng quy trình, thủ tục và công khai; qua đó nhằm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, doanh nghiệp trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh./.
Mỹ Tiến – Duy Linh