Quản lý thị trường Gia Lai tiêu hủy hàng hóa, tang vật vi phạm hành chính

Cập nhật 11/12/2020, 16:12:06

Sáng ngày 11/12, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 12, Cục QLTT Gia Lai đã tiến hành tiêu hủy hàng hóa, tang vật vi phạm hành chính. Toàn bộ số hàng hóa, tang vật vi phạm hành chính này đều là hàng giả mạo nhãn hiệu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng nhập lậu đã bị Đội QLTT số 12 bắt giữ qua các đợt kiểm tra, kiểm soát thị trường trong năm 2020 này.

Trong số hàng hóa, tang vật vi phạm hành chính bị tiêu hủy đợt này gồm các mặt hàng: Sách giáo khoa, thực phẩm, thực phẩm chức năng, đồ chơi trẻ em, mắt kính, nước hoa, túi xách, quần áo, giày dép… với tổng giá trị hơn 658 triệu đồng. Trong đó, có hơn 30.100 sản phẩm đồ chơi trẻ em các loại là hàng lậu, không có hợp quy, không đảm bảo lưu thông trên thị trường và ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ em; 936 hộp, chai, lon và thùng thực phẩm các loại nhập lậu; hơn 4.000 sản phẩm quần áo, đồng hồ đeo tay, túi xách, giày dép, mũ, tất và mắt kính các loại giả mạo các nhãn hiệu như Adidas, Nike, Chanel, Versace, Gucci, Louis Vuitton…; cùng với hơn 4.680 xuất bản phẩm sách giáo khoa in giả và 150 sản phẩm phụ tùng Honda giả nhãn hiệu… Dưới sự chứng kiến của đại diện một số phòng thuộc Cục QLTT Gia Lai, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh), đại diện các nhãn hiệu và đại diện các chủ sở hữu nhãn hiệu; toàn bộ số hàng hóa, tang vật vi phạm hành chính này đã được tiêu hủy bằng hình thức đốt tại bãi rác ở xã Gào.Tết Dương lịch 2021 và Tết Nguyên đán Tân Sửu đang đến gần, đây cũng là thời điểm các cơ sở sản xuất, kinh doanh chuẩn bị nguồn hàng phục vụ thị trường. Cục QLTT Gia Lai cũng đã ban hành Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp trước, trong và sau Tết; trong đó tập trung đối với một số mặt hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân nhằm góp phần đảm bảo bình ổn thị trường, hạn chế tình trạng hàng lậu, hàng giả, gian lận thương mại.

Cũng trong sáng ngày 11/12, tại Cục QLTT Gia Lai, Hội đồng tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu của tỉnh đã tiến hành tiêu hủy 2.363 phụ kiện điện thoại với tổng giá trị hàng hóa vi phạm hơn 91 triệu đồng, gồm: Cóc sạc, vỏ máy điện thoại, pin dự phòng, tai nghe và kính ốp lưng điện thoại các loại giả mạo nhãn hiệu Apple và Samsung đang được bảo hộ tại Việt Nam. Toàn bộ số hàng hóa vi phạm này là tang vật vi phạm hành chính đã bị Đội QLTT số 12 (Cục QLTT Gia Lai) bắt giữ trước đó ở Cửa hàng kinh doanh điện thoại di động ALO tại địa chỉ số 69, đường Hai Bà Trưng, TP.Pleiku./.

Mỹ Tiến, R’Piên

Trả lời