Quản lý ATTP khó vạn lần nếu chính quyền cơ sở thờ ơ

Cập nhật 21/5/2018, 09:05:15

Câu chuyện về an toàn thực phẩm luôn được cả xã hội quan tâm, nó không chỉ được nói đến trong các bữa ăn hàng ngày của mỗi gia đình mà còn được bàn luận ở bất cứ đâu.
Chính vì vậy mà người dân mong rằng “Tháng hành động vì vệ sinh an toàn thực phẩm” không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề ATTP mà cần sự vào sự quyết liệt hơn của các cơ quan chức năng trong công tác xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn.

“Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018, Đoàn kiểm tra Liên ngành ATTP tỉnh Gia Lai đã thanh tra tại 22 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trong đó phát hiện 8 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm. Theo đó, Đoàn đã tiến hành xử phạt hành chính đối các đơn vị trên với tổng số tiền gần 33 triệu đồng. Qua những lần ngành chức năng phát hiện các cơ sở vi phạm về ATTP như vậy nên những lo lắng của người dân về đồ ăn, thức uống hàng ngày cũng là điều dễ hiểu.

Ông Nguyễn Văn Trí,  một người dân nói: Người sản xuất người ta chỉ biết tiền thôi chứ người dân ăn sao thì ăn, ráng chịu thôi. Làm có lợi nhuận là người ta làm còn người dân ăn như thế nào người ta không quan tâm.

Ngoài kiểm tra thực tế tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, vừa qua Ban Chỉ đạo Liên ngành vệ sinh ATTP tỉnh (BCĐLNVSATTP) còn làm việc với 8 BCĐLNVSATTP các huyện, thị xã. Trong đó có thị xã An Khê và huyện Đăk Pơ. Tuy nhiên qua kiểm tra, hầu hết công tác xử lý vi phạm về ATTP ở cấp cơ sở còn yếu kém hay nói đúng hơn là các địa phương còn thờ ơ đối với công tác quản lý nhà nước về ATTP.

Ông Nguyễn Văn Đang – Chi Cục trưởng chi cục ATVSTP tỉnh Gia Lai cho biết: “Đoàn cũng đã chỉ đạo với các Ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã thì cũng có nhận xét là một số BCĐLNVSATTP tuyến xã hầu như công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm chưa có sự  vào cuộc một cách quyết liệt. Cũng qua làm việc như thế chúng tôi cũng đề nghị là BCĐLN VSATTP tuyến xã sắp tới cần tăng cường hơn, quản lý chặt chẽ hơn những cơ sở kinh doanh nhỏ, lẻ trên địa bàn tỉnh để hạn chế thấp nhất tình trạng ngộ độc xảy ra”.

Đừng để người tiêu dùng mất niềm tin vào thực phẩm, đây có lẽ là điều không ai muốn. Thế nhưng để làm tốt công tác quản lý về ATTP thì ngoài trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm đối với sức khỏe người tiêu dùng thì địa phương cũng cần kiện toàn lại Ban chỉ đạo Liên ngành vệ sinh ATTP các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời quy trách nhiệm đối với người đứng đầu địa phương nếu để tình trạng ngộ độc xảy ra làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân./.

Lệ Xuân, R’Piên

Trả lời