Quân đội tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Cập nhật 20/12/2019, 13:12:04

Hưởng ứng phong trào Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới, những năm qua, thông qua các đợt hành quân dã ngoại kết hợp công tác dân vận, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực giúp đỡ bà con và các địa phương triển khai các hợp phần trong xây dựng nông thôn mới. Qua đó, càng tô đẹp truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ và thắt chặt tình đoàn kết quân dân. Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019) và 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019), chúng tôi có phong sự ghi nhận về sự tham gia của các đơn vị quân đội trong xây dựng nông thôn mới.

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ bộ đội giúp đỡ nhân dân xây dựng nông thôn mới đã trở nên rất quen thuộc với bà con ở khắp các buôn, làng trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là từ khi BTV Tỉnh ủy triển khai Chỉ thị 12 về xây dựng làng nông thôn mới trong vùng dân tộc thiểu số thì cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội thường xuyên bám nắm địa bàn, cùng ăn, cùng ở và cùng làm với bà con. Khi được phân công nhiệm vụ, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trung tâm nên ai nấy đều rất hăng say, nhiệt tình với mong muốn giúp cho bà con sớm ổn định lại cuộc sống.

Chiến sĩ Y Wong Nie, Tiểu đoàn Thông tin 29, Bộ tham mưu, Quân đoàn 3 cho biết: “Tôi và các đồng chí ở đây rất tự hào được thủ trưởng Quân đoàn 3 giao nhiệm vụ tới thôn Plei Trớ để giúp dân di chuyển nhà để xây dựng làng mới”.

Thượng tá Phan Văn Phú, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty 72, Binh đoàn 15 cho biết: “Đây vừa là trách nhiệm của mình vừa là tình cảm và chúng tôi nghĩ là giúp dân là tự giúp mình và đối với bà con là phải nói thật, làm thật và có hiệu quả nên chúng tôi tập trung nhiều hơn cả về công sức, tiền bạc và huy động các tổ chức công đoàn, thanh niên, phụ nữ tham gia hàng nghìn ngày công và hàng trăm triệu đồng giúp cho làng Sơn xây dựng NTM.”

Triển khai phong trào “Quân đội chung tay xây dựng nông thôn mới”, 10 năm qua các đơn vị quân đội đã huy động trên 17.200 ngày công, hỗ trợ 5,8 tỷ đồng để để giúp các địa phương xây dựng các hạ tầng cơ sở thiết yếu, như: đường giao thông, kênh mương nội đồng, trường học, công trình nước sạch, kéo lưới điện dân sinh…; cùng với đó, khai hoang, phục hóa ruộng đất, xây mới, sửa chữa và di dời hàng trăm ngôi nhà, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, ổn định đời sống.

Ông Đinh Dung, làng Trớ, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, Gia Lai chia sẻ: “Trước đây cuộc sống của bà con rất nghèo nay được nhà nước quan tâm giãn dân và tôi rất cảm ơn các chiến sĩ bộ đội giúp mình di dời nhà về nơi ở mới và giúp chúng tôi xây dựng nông thôn mới”.

Ông Rơ Chăm La Ni, Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện, Gia Lai khẳng định: “Đây là việc làm hết sức ý nghĩa của các đơn vị quân đội; không chỉ là đội quân chiến đấu mà còn là đội quân dân vận, làm công tác dân vận giúp dân ổn định cuộc sống của mình; chúng tôi cũng rất mong các đơn vị quân đội tiếp tục hỗ trợ cho địa phương trong xây dựng nông thôn mới”.

Trong thời gian tới, các đơn vị quân đội sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Quân đội chung tay xây dựng nông thôn mới” nhằm góp phần đẩy nhanh quá trình thực hiện chương trình trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết về nội dung này: “Chúng tôi phối hợp với Ban dân vận Tỉnh ủy và Văn phòng Điều phối NTM của tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể. Trong đó, chú trọng thực hiện CHỉ thị 12 của BTV Tỉnh ủy về xây dựng làng nông thôn mới và tập trung vào địa bàn vùng sâu,vùng xa, vùng căn cứ cách mạng; đồng thời tập trung xây dựng NTM ở một số địa phương theo chủ trương chung của tỉnh; như sắp tới chúng tôi sẽ tập trung giúp cho huyện Kbang hoàn thành xây dựng NTM trong năm 2020. Ngoài lực lượng vũ trang tỉnh thì Bộ Chỉ huy QS tỉnh sẽ là trung tâm hiệp đồng phối hợp với các đơn vị quân đội trên địa bàn để thực hiện tốt vấn đề này”.

Những buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số, bộ mặt của vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang đổi thay từng ngày; cuộc sống của người dân từ đó cũng không ngừng được nâng lên. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh. Qua đây càng tô đẹp thêm truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ và thắt chặt tình đoàn kết quân dân keo sơn, như cá với nước và củng cố nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc./.

Đức Hải – R’Piên –  CTV Cao Dũng

Trả lời