Để góp phần giúp xã Nghĩa An hoàn thành tiêu chí số 9 về nhà ở, trở thành xã đạt chuẩn Nông thôn mới vào cuối năm 2017; thời gian qua, ngoài sự giúp đỡ của bộ đội Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, thì Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kbang cũng đã đóng góp ngày công giúp các hộ khó khăn xóa bỏ nhà tạm.

Đầu năm 2017, xã Nghĩa An, huyện Kbang có 23 căn nhà tạm của hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,4%. Trước thực trạng đó, UBND xã kêu gọi các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ nhằm xóa nhà tạm cho các hộ nghèo. Với chủ trương UBND xã hỗ trợ vật liệu xây dựng, gia đình đóng góp thêm; cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, đã tham gia đóng góp trên 1.200 ngày công, xây dựng 18 nhà ở.
Sau khi lực lượng Trung đoàn 1, Sư đoàn 2 kết thúc đợt dân vận, tiến độ thi công đạt 40%, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kbang đã tiếp nhận phần việc còn lại và tiến hành điều động lực lượng dân quân tự vệ tham gia huấn luyện kết hợp làm công tác dân vận để hoàn thành việc xây nhà ở cho các hộ tại xã Nghĩa An.
Chị Đinh Thị Cam, Làng Lợt, xã Nghĩa An, huyện Kbang cho biết: “Gia đình tôi khó khăn, ít lao động nên vẫn nghèo, không có nhà cửa đàng hoàng để ở, nay được bộ đội làm cho căn nhà này chúng tôi rất phấn khởi và biết ơn, gia đình sẽ cố gắng làm ăn hơn nữa”.
Hưởng ứng chương trình “ Quân đội chung sức xây dựng Nông thôn mới” thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kbang đã tích cực tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của lực lượng vũ trang trong công tác phối hợp và tham gia thực hiện một số nội dung, tiêu chí bảo đảm phù hợp, hiệu quả.
Đ/c Phạm Việt Dũng, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã Nghĩa An, huyện Kbang cho biết: “Hiện nay Ban Chỉ huy Quân sự xã đã triệu tập Trung đội dân quân cơ động xã tiến hành xây dựng nhà ở khu vực làng Lợt. Ngoài ra còn phối hợp với Đoàn Thanh niên xã chăm sóc, quét dọn, trồng cây ở các khu vực công cộng và thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trong các ngày lễ tết”.
Đ/c Võ Văn Hải, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa An, huyện Kbang cũng cho biết: “Tiêu chí số 9 về xây dựng nhà ở đây là tiêu chí cần lực lượng nhân công rất lớn trong việc xây dựng nhà ở cho nhân dân, trên cơ sở chúng tôi làm tốt công tác tuyên truyền vận động, sau đó được sự quan tâm của Ban Chỉ huy Quân sự huyện thì chúng tôi quyết tâm xóa 23 nhà tạm. Hiện nay thì lực lượng tham gia của dân quân tự vệ, lực lượng tham gia của các anh em trong cơ quan cũng góp phần tích cực rất là lớn, đến nay chúng tôi đã cơ bản hoàn thành 22/23 nhà, triển khai các công việc để hoàn thành việc làm nhà thì chúng tôi xác định lực lực lượng dân quân tự vệ là hàng đầu để thực hiện công việc này. Đến nay đã cơ bản hoàn thành tiêu chí số 9”.
Có thể thấy, những việc làm cụ thể của lực lượng quân đội nói chung và Ban Chỉ huy quân sự huyện Kbang nói riêng đã góp phần tích cực cùng nhân dân xã Nghĩa An, huyện Kbang từng bước xóa nhà tạm, dột nát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới. Hy vọng rằng, thời gian tới, các đơn vị quân đội sẽ phát huy vai trò người lính “Cụ Hồ” tham gia có hiệu quả vào việc phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo ở địa phương./.
Hà Duyệt