Vừa qua tại Trường bắn Ea H’Leo (xã Ea H’Leo, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk), Quân đoàn 3 chỉ đạo Sư đoàn 10 diễn tập bắn đạn thật với đề mục “Tiểu đoàn bộ binh được tăng cường binh khí kỹ thuật tiến công địch ở địa hình rừng núi. Theo dõi và chỉ đạo cuộc diễn tập, có Thủ trưởng Bộ tư Lệnh Quân đoàn 3; Về phía tỉnh GIa Lai có các đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum và các cơ quan chức năng của tỉnh Đắc Lắk.
Lực lượng tham gia bắn đạn thật là Tiểu đoàn Bộ binh 8 (Trung đoàn Bộ binh 66, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3) và 1 đại đội của Lữ đoàn Tăng-Thiết giáp 273 (Quân đoàn 3). Lực lượng phối thuộc bao gồm: 1 đại đội cối 100, 1 đại đội SPG-9, 1 đại đội súng máy 12,7 của Trung đoàn Bộ binh 66. Lực lượng chi viện gồm: Lữ đoàn Pháo binh 40, Lữ đoàn PPK 234 (Quân đoàn 3) và Sư đoàn Không quân 372 (Quân chủng Phòng không-Không quân).
Với tình huống giả định là đại đội bộ binh cơ giới của địch trong đội hình cấp trên sau khi đánh chiếm thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai), phát triển theo trục đường 14 để đánh thành phố Buôn Ma Thuột thì bị lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai và huyện Ea H’Leo (tỉnh Đắk Lắk) đánh chặn quyết liệt. Bị thiệt hại về người và phương tiện buộc địch phải chuyển vào phòng ngự ở khu vực bình độ 300, điểm cao 375, 714, 567…
Tiểu đoàn Bộ binh 8 nằm trong đội hình chiến đấu của Trung đoàn Bộ binh 66 có nhiệm vụ phối hợp với 1 đại đội của Lữ đoàn Tăng-Thiết giáp 273 (Quân đoàn 3) tiến công tiêu diệt địch theo các giai đoạn: Hỏa lực chuẩn bị mở cửa đánh chiếm đầu cầu, xung phong đánh chiếm trận địa địch, đánh địch co cụm…
Do được huấn luyện và chuẩn bị chu đáo về mọi mặt nên cuộc diễn tập bắn đạn thật diễn ra đúng kế hoạch và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hỏa lực chi viện kịp thời, chính xác; lực lượng bộ binh và xe tăng phối hợp nhịp nhàng, đánh chiếm các mục tiêu theo đúng phương án đã xác định.
Danh Quang – Thế Hoài