Quân đoàn 3 tạo những bước đột phá trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Cập nhật 27/3/2018, 08:03:00

Đứng chân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, Quân đoàn 3 (Binh đoàn Tây Nguyên) thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Để triển khai tốt nhiệm vụ này, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và triển khai nhiều giải pháp đồng bộ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nhân kỷ niệm 43 năm ngày thành lập Quân đoàn 3 (26/3/1975-26/3/2018), chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự ghi nhận những thành tích xuất sắc của Quân đoàn 3 trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Hằng năm, Đảng ủy- Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đã tổ chức lãnh đạo triển khai nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu một cách đồng bộ và toàn diện. Trong đó làm tốt công tác chuẩn bị thao trường, bãi tập, giáo án, bài giảng, mô hình học cụ; bồi dưỡng nâng cao năng lực chỉ huy, quản lý, điều hành và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ các cấp. Thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình và thời gian huấn luyện, thực hành theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, trong đó coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, phù hợp với vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật và sát với yêu cầu nhiệm vụ, địa bàn tác chiến. Trong huấn luyện, lấy thực hành là chính, chú trọng huấn luyện đêm, huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận. Đẩy mạnh phong trào các phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm”, đồng thời phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để nâng cao chất lượng huấn luyện.

Đại úy Nguyễn Thế Trường, Chính trị viên Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 cho biết: “Cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị đã quán triệt và nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò của sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ.  Bằng chứng trong những năm qua cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 48 đã có nhiều sáng kiến, cải tiến được áp dụng và góp phần trực tiếp vào nâng cao kết quả huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ”.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Quân đoàn 3 luôn kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với sẵn sàng chiến đấu. Các phương án, kế hoạch chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên được luyện tập bổ sung. Trong huấn luyện chiến thuật, diễn tập luôn chú trọng rèn luyện sức khỏe, thể lực, khả năng cơ động chiến đấu cho bộ đội trong điều kiện khó khăn, khí hậu, môi trường tác chiến khắc nghiệt. Quân đoàn luôn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị xử lý tốt các vấn đề liên quan đến quốc phòng- an ninh và tích cực tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn. Với những biện pháp đồng bộ trên nên hằng năm 100% đối tượng huấn luyện đạt yêu cầu, trong đó từ 75 đến 80% khá, giỏi; 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, 4 đến 5 trung, lữ đoàn huấn luyện giỏi. Sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đoàn ngày càng nâng cao.

Đại tá Đỗ Thế Hùng – Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 234, Quân đoàn 3 cho biết: “Lữ đoàn đã làm tốt công tác hiệp đồng với các đơn vị trên địa bàn, như: Trạm Ra đa 12, các đồn biên phòng, cửa khẩu và lực lượng vũ trang của tỉnh Gia Lai để làm tốt công tác quản lý hoạt động bay trên khu vực Bắc Tây Nguyên… Tăng cường tổ chức các lực lượng cơ động theo đúng chỉ thị, mệnh lệnh của Tư lệnh Quân đoàn, sẵn sàng cơ động, phục kích, đón lõng, đánh địch từ xa”.

Mới đây, khi đến thăm và kiểm tra tình hình thực tế, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn 3 trong thực hiện nhiệm vụ các mặt công tác, nhất là trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, luôn xứng đáng là đơn vị Anh hùng, đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu: “Thay mặt Đảng, Nhà nước tôi hoan nghênh và biểu dương những thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn 3. Quân đoàn không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện sẵn sàng chiến đấu mà còn tích cực tham gia phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Quân đoàn đã vun đắp truyền thống “Quyết thắng, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, nghiêm túc, tự lực”.

Sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương là nguồn động viên to lớn để cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn 3 tiếp tục nỗ lực, phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, lập nên những chiến công mới, xây dựng Quân đoàn ngày càng trưởng thành, vững mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

 Hà Đức, R’Piên, Huy Thông

                                                                                                 

Trả lời