Quá tải lượng người dân đăng ký đổi giấy phép lái xe

Cập nhật 29/12/2015, 09:12:53

   Mặc dù lộ trình đổi giấy phép lái xe đã được lùi thời hạn thêm một năm nữa, song những ngày qua do không nắm được thông tin nên lượng người dân đổ về văn phòng đăng ký đổi giấy phép giấy xe tại Sở Giao thông Vận tải tăng đột biến, dẫn đến tình trạng chen chúc, chờ đợi không cần thiết. 

Lộ trình chuyển đổi giấy phép lái xe

   Theo phản ánh của các cán bộ làm việc trực tiếp tại bộ phận đăng ký đổi giấy phép lái xe, trước đây trung bình mỗi ngày tiếp nhận từ 60 – 70 hồ sơ, nhưng từ đầu tháng 12 đến nay lượng hồ sơ tăng hơn gấp đôi. Vì lượng người dân đăng ký tăng đột biến như vậy nên không thể tránh được tình trạng chen chúc lấy số, kéo dài thời gian chờ đợi như thế này.

   Ông Trần Sỹ Tiến- Xã Ia Tiêm, Chư Sê bày tỏ: "Hôm nay tôi đi đổi giấy phép lái xe vì sợ đến 31/12/2015 là hết thời hạn rồi. Nếu không đổi mất công lại phải thi lại lý thuyết. Không nắm được thông tin là thời hạn đổi được lùi lại thêm một năm nữa. Bây giờ lên đây mới biết, nhưng ở xã nên lỡ đi rồi, ráng ngồi đợi chứ biết sao được". 

    Bà Phạm Thị Tuyết- Thị xã An Khê chia sẻ: "Do cũng không nắm được thông tin nên thấy gần đến hạn như quy định cũ rồi tôi mới vội vàng đi đổi cho kịp. Lên đến đây mới biết là lùi thời gian lại thêm một năm nữa. Nhà ở xa quá, mỗi lần đi lần khó, phải chờ làm cho xong luôn, đỡ mất công lần sau đi lại". 

Người dân đổ dồn về Sở Giao thông Vận tải đổi giấy phép lái xe

   Để tránh tình trạng quá tải cũng như hạn chế kéo dài thời gian chờ đợi của người dân, Sở Giao thông Vận tải cũng đã chỉ đạo cán bộ hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục, đồng thời ưu tiên cho những hồ sơ ở huyện xa. Vì vậy, lượng hồ sơ giải quyết trong ngày cũng cơ bản đáp ứng so với nhu cầu của người dân, không để xảy ra tình trạng người dân các huyện xa phải chờ đợi quá lâu.

   Theo quy định mới nhất của Tổng Cục đường bộ Việt Nam, lộ trình chuyển đổi sang giấy phép lái xe bằng giấy bìa sang giấy phép lái xe mới bằng vật liệu PET: Đối với giấy phép lái xe ô tô và giấy phép lái xe hạng A4 được thực hiện trước ngày 31/12/2016, tức là thời hạn còn hơn 1 năm nữa. Đối với các loại giấy phép lái xe không thời hạn như các hạng A1, A2, A3 được thực hiện trước ngày 31/12/2020. Mục đích của việc lùi thời hạn nhằm kịp thời giải quyết tình trạng quá tải, tránh gây phiền hà cho người đổi giấy phép lái xe và khó khăn cho các cơ quan quản lý.

Hồng Uyên – Minh Trí

Trả lời