Theo quy định thì mỗi bác sĩ chỉ được khám dưới 40 bệnh nhân/ngày. Tuy nhiên hiện nay, các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đang phải khám đến 70 bệnh nhân/ngày. Vì vậy hiện nay Bệnh viện đã và đang đề ra nhiều giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng khám, chữa bệnh theo đúng tinh thần chỉ đạo chung của ngành y tế, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Trung bình mỗi ngày, Khoa khám của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tiếp nhận khoảng 1.300 bệnh nhân/ ngày. Như vậy nếu Bệnh viện không có những giải pháp cụ thể thì chắc chắn điều này sẽ gây áp lực lớn cho các bác sĩ cũng như chất lượng khám, chữa bệnh (KCB) cho bệnh nhân.
BSCKI Nguyễn Hùng Minh, Phó khoa Khám – BV Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết: “Năm ngoái có khoa Nhi chúng tôi khám cũng từng đó, từ khi Khoa Nhi tách ra chúng tôi cũng khám từng đó. Chúng tôi cũng đã có biện pháp triển khai thêm phòng khám, tức là các khoa tăng cường, ví dụ như chúng tôi có thêm phòng khám lão khoa, phòng khám nội tổng hợp xuống tăng cường giúp cho bác sĩ phòng khám để đạt được mục tiêu của Bộ Y tế đề ra”.
Tháng 6/2017, các cơ sở y tế đã bắt đầu áp dụng giá mới của hơn 1.900 dịch vụ y tế. Mức giá viện phí được điều chỉnh với người (KCB) không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở KCB ngoài công lập cũng đã giúp người dân nhận thức rõ hơn về lợi ích khi tham gia BHYT.
Anh Hồ Minh Nhân, một bệnh nhân nói: “Nếu không có BHYT thì tôi phải chi khoảng 12 triệu đồng cho đợt mổ này, nhưng do tôi có mua BHYT nên chỉ đóng 20% số tiền tương đương số tiền phải trả là 2,5 triệu đồng”.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiện đang tiếp nhận trên 11 ngàn thẻ BHYT đăng kí khám chữa bệnh ban đầu. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến số bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện tăng cao, theo đó số chi KCB BHYT đã tăng lên đáng kể. Theo cơ quan BHXH tỉnh Gia Lai cho biết, dựa trên số đầu thẻ BHYT đăng kí KCB tại bệnh viện cũng như quỹ phân bổ KCB BHYT trong 6 đầu năm 2017, Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiện đã bội chi trên 14 tỷ đồng.
BSCKI Nguyễn Hùng Minh, Phó khoa Khám – BV Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết thêm: “Thực tế thì, âm quỹ BHYT chúng tôi cũng được nghe nhưng mà về mặt khách quan thì lượng bệnh nhân tăng lên, công việc chúng tôi nhiều hơn, áp lực chúng tôi lớn hơn mà âm quỹ này không chỉ riêng tỉnh Gia Lai mà các tỉnh khác đều bị âm quỹ”.
Với các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho bệnh nhân khi bệnh viện đang trong tình trạng quá tải thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng cần phải tăng cường kiểm soát, quản lý và sử dụng hiệu quả quỹ KCB BHYT. Rà soát kiểm tra chặt chẽ việc chỉ định sử dụng thuốc, các dịch vụ kỹ thuật hợp lý và đúng quy định về quy chế chuyên môn của Bộ Y tế. Góp phần đảm bảo cân đối quỹ KCB BHYT của địa phương./.
Lệ Xuân, Minh Trung