Sau khi Đài PT – TH Gia Lai có phóng sự về việc khai thác cát dọc hai bên suối Tơ Ver thuộc địa bàn xã Đăk Tơ Ver, UBND huyện Chư Pah đã làm việc với chính quyền xã, người dân và đại diện Công ty TNHH Hưng Cường, đơn vị khai thác cát tại địa phương để có giải pháp khắc phục tình trạng này. Để thông tin rõ hơn với quý vị về vấn đề này, phóng viên Đài PT-TH Gia Lai đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Quang- Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pah.
PV : Thưa ông, hiện nay thì tình hình khai thác cát tại xã Đăk Tơ Ver và Hà Tây đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của người dân địa phương, vậy quan điểm chỉ đạo của huyện đối với vấn đề này như thế nào?
Ông Nguyễn Ngọc Quang-Phó CT UBND huyện Chư Pah
Sau khi có thông tin đại chúng thì chúng tôi cũng đã triển khai làm việc với các hộ dân và với công ty Hưng Cường. Các mỏ cát tại đây là các mỏ cát trên cơ sở lắng tụ trầm tích được tích tụ lại qua những đợt mưa. Diện tích này được UBND tỉnh cấp phép 2,16 ha trong 10 năm và tầng cát để thu hoạch lắng tụ là 2m. Như vậy đơn vị này sau khi tiến hành khai thác thì chúng tôi vào kiểm tra và nguyên nhân sạt lở đất sản xuất 2 bên suối Tơ Ver là có, có nghĩa là việc khai thác cát có một phần tác động đến việc sạt lở. Chúng tôi cũng cho rà lại và căn cứ lòng suối trước đây và hiện nay sạt lở như thế nào. Đồng thời chỉ đạo doanh nghiệp tư nhân Hưng Cường tới ngày 1/7 phải hoàn tất việc hỗ trợ cho dân và đến nay việc hỗ trợ đã hoàn tất.
PV : Đền bù chỉ là giải pháp trước mắt, còn về lâu dài thì theo ông cần có những biện pháp gì để hạn chế những tác động của việc khai thác cát gây sạt lở đất?
Ông Nguyễn Ngọc Quang-Phó CT UBND huyện Chư Pah
Trước hết để hạn chế tác động sạt lở này thì phải thực hiện các cam kết môi trường. Tuy nhiên khi tôi vào kiểm tra thì Công ty này chưa thực hiện cam kết môi trường, mà nhất là cam kết thông báo 101 của UBND huyện. Yêu cầu công ty này phải thực hiện các biện pháp môi trường: Phải đóng mốc khu vực khai thác cát, đóng mốc nơi sạt lở và nơi sạt lở phải có các rọ đá, lưu thông dòng chảy, không ảnh hưởng đến việc tạo những dòng chảy khác dẫn đến sạt lở đất của dân.
PV : Ngoài các cơ sở khai thác cát tại hà tây và Đăk Tơ Ver thì hiện nay trên địa bàn huyện có bao nhiêu cơ sở khai thác cát, và lâu nay công tác quản lý đối với lĩnh vực này như thế nào?
Ông Nguyễn Ngọc Quang-Phó CT UBND huyện Chư Pah
Trên địa bàn đến nay chỉ có 2 cơ sở sản xuất được UBND tỉnh cấp phép. Còn lại đa phần là những cơ sở nhỏ lẻ, mà thực tế các cơ sở nhỏ lẻ đều vi phạm, và các cơ sở này chúng tôi đều xử lý. Vừa rồi chúng tôi giao cho xã Hà Tây xử lý 1 vụ khai thác cát trái phép tại đây. Chúng tôi cũng có đề nghị UBND tỉnh những nơi mà không gọi là mỏ được thì tạo điều kiện như thế nào để thu thuế tài nguyên chứ hiện nay nhu cầu sử dụng cát rất lớn mà chỉ có 1 mỏ cát thì người dân đi mua cát ở đâu. Chẳng hạn ở Ia Ly là nguồn gốc cát ở Kon Tum, UBND tỉnh người ta cấp phép cho 2-3 cơ sở khai thác cát rồi doanh nghiệp đó người ta thuê bãi ở tại Ia Ly, Chư Pah để chứa đựng cát và tiêu thụ trên thị trường Gia Lai chứ trên thực tế lòng hồ củaThủy điện Ia Ly không có cát.
PV : Xin cảm ơn ông về những thông tin trên!
Kim Châu-Lê Thư – Duy Linh