Tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì già làng, người có uy tín luôn giữ vai trò quan trọng. Họ là những tấm gương sáng trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế- xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với người dân ở làng Thong Yó, xã Ia Kênh, thành phố Pleiku, ông Puih Buih chính là điểm tựa tinh thần được bà con rất kính trọng, quý mến.
Đến nhà ông Puih Buih để tìm hiểu và học đánh cồng chiêng đã trở thành hoạt động thường xuyên của thanh niên làng Thong Yó. Nhờ sự hướng dẫn nhiệt tình, tâm huyết của ông mà lớp trẻ trong làng đã biết trân trọng và lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
Anh Rơ Lan Hươn – Bí thư Chi đoàn làng Thong Yố, xã Ia Kênh, TP. Pleiku nhận xét: “Già làng thường xuyên tuyên truyền cho đoàn viên phải giữ gìn bản sắc như cồng chiêng. Dạy thanh niên bảo quản cồng chiêng, chỉ bảo cho các bạn học hỏi, ai chưa biết đánh thì chỉ dạy”.
Già làng Puih Buih – Làng Thong Yó, xã Ia Kênh, TP. Pleiku nói: “Tôi dạy cho các em từ từ, dần dần để các em biết đánh. Tôi dạy để thanh niên đừng bỏ tập quán của ông cha mình ngày xưa”.
Không chỉ góp sức truyền dạy văn hóa của dân tộc mà với vai trò là trưởng thôn, đồng thời là Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Ia Kênh, già làng Puih Buih luôn tích cực tuyên truyền, động viên bà con thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nuôi dạy con cái. Nhờ vậy, hoạt động của Hội Khuyến học xã có nhiều chuyển biến tích cực. Bên cạnh đó, ông Puih Buih còn chăm lo phát triển kinh tế gia đình, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ bà con tại địa phương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi… Với những đóng góp của mình, ông được bà con rất tin tưởng, quý mến. Đặc biệt, nhiều năm liền, ông được Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam tặng Bằng khen.
Già làng Puih Buih – Làng Thong Yó, xã Ia Kênh, TP. Pleiku chia sẻ: “Tôi vận động bà con sản xuất. Thời điểm bay giờ dịch Covid thì tôi vẫn động bà con phải đeo khẩu trang. Ngoài ra tôi làm công tác khuyến học đến nay được 15 năm, tôi vận động sách, vở bút cho những gia đình khó khăn. Tôi vận động bà con tham gia trung tâm giáo dục cộng đồng để học nghề. Tôi mong muốn bà con thôn làng mình biết xây dựng nông thôn mới để phát triển kinh tế xã hội, thay tập quán lạc hậu, làng xã chúng tôi phát triển”.
Xã Ia Kênh hiện có hơn 950 hộ dân trong đó có hơn 780 hộ người dân tộc thiểu số. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cùng sự góp sức của các già làng, người có uy tín, 7 thôn, làng ở xã Ia Kênh đã có nhiều đổi thay. Với cái tâm và bầu nhiệt huyết, những người có uy tín như ông Puih Buih luôn là chỗ dựa vững chắc và đóng vai trò rất quan trọng đối với đời sống của dân làng Thong Yó nói riêng và cộng đồng người Jrai nói chung.
Nhâm Dung, Duy Linh